CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình: Nỗ lực vì quyền lợi người lao động

Ngày 11.3, Công đoàn Khu kinh tế Quảng Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ban Chấp hành CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, Công đoàn Khu kinh tế Quảng Bình vừa được thành lập và đi vào hoạt động được 1 năm nhưng đã thực hiện tốt vai trò là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình đã đánh giá về những hoạt động của Công đoàn Khu kinh tế thời gian qua, trong đó đã chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp quan tâm đúng mức đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ thường xuyên được quan tâm, các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, khám chữa bệnh được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, CĐ Khu kinh tế đã tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho 98 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 2 ngôi nhà “mái ấm công đoàn” cho lao động nghèo. Ngoài ra đã vận động cán bộ CNVCLĐ đóng góp nhiều loại quỹ khác nhằm kịp thời hỗ trợ cho những đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống.

Các phong trào thi đua được coi là động lực quan trong nâng cao hiệu quả lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp. CĐ Khu kinh tế đã vận động đoàn viên , người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “luyện tay nghề, thi thợ giỏi” với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…, qua đó, đã có 120 đề tài, sáng kiến kỹ thuật được công nhận, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, làm lợi trên 1,2 tỉ đồng và mang lại ý nghĩa xã hội tích cực.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới; đồng chí Lương Phú Cường được bầu giữ chức Chủ tịch CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-khu-kinh-te-quang-binh-no-luc-vi-quyen-loi-nguoi-lao-dong-595352.ldo