CĐ ngành Giáo dục Khánh Hòa: Hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn và thiệt hại sau thiên tai

Tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, chăm lo, hỗ trợ kịp thời cán bộ nhà giáo đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại thiên tai là những kết quả nổi bật của Công đoàn Ngành GDĐT Khánh Hòa trong năm học vừa qua.

Lãnh đạo công đoàn ngành GDĐT Khánh Hòa trao cờ cho 3 CĐCS dẫn đầu khối trong năm học 2017-2018. Ảnh: P.L

Ngày 24.8, CĐ Ngành GDĐT Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018-2019. Theo bà Trương Minh Hà, Chủ tịch CĐ ngành GDĐT năm học vừa qua công đoàn ngành đã tham mưu và thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, hoàn thành công tác chuyên môn. Đồng thời tổ chức thành công đại hội CĐ các cấp đúng tiến độ, đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn trong năm học vừa qua. Ảnh: P.L

Đặc biệt công tác chăm lo cho đoàn viên được đẩy mạnh thông qua chương trình xây dựng các nguồn quỹ tương trợ, quỹ tiết kiệm, quỹ thăm quan du lịch… với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho gần 300 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; 281 đoàn viên được hỗ trợ sửa chữa nhà cửa sau bão số 12.2017 với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng…

Thực hiện cuộc vận động "hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn" các CĐCS đã tổ chức quyên góp, tặng nhiều đồ dùng thiết thực cho các trường khó khăn trong tỉnh như: Dụng cụ nhà bếp, tivi, máy tính, sách vở, đồ dùng học tập... với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Theo bà Trương Minh Hà, một trong những khó khăn hiện nay của đoàn viên trong ngành là thiếu nhà ở, chính sách đối với đội ngũ nhân viên trong các trường học và cơ sở giáo dục còn hạn chế. Vì vậy công đoàn các cấp kiến nghị cấp trên thời gian tới cần tăng thêm nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn; xây thêm nhà công vụ, nhà ở xã hội và quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ lao động trong ngành giáo dục.

Về chương trình hoạt động trong năm học 2018-2019, CĐ ngành đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó ưu tiên các chương trình hướng đến lợi ích đoàn viên ở vùng núi, hải đảo; tăng cường tuyên truyền ổn định tư tưởng cán bộ nhà giáo, chủ động tham gia chương trình đổi mới giáo dục, nâng cao năng lực đạo đức nghề nghiệp...

Phương Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-nganh-giao-duc-khanh-hoa-hon-4-ty-dong-ho-tro-doan-vien-kho-khan-va-thiet-hai-sau-thien-tai-627223.ldo