CĐ ngành giáo dục Lai Châu chăm lo tốt quyền lợi của nhà giáo, người lao động

Ngày 14.8, theo LĐLĐ tỉnh Lai Châu, Công đoàn ngành Giáo dục đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu Nguyễn Thị Thiện tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thiện, Nhà giáo ưu tú Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở GDĐT.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017-2018, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm học 2017-2018, nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019.

Đặc biệt, các cấp công đoàn ngành kêu gọi quyên góp, ủng hộ được 4.450 bộ quần áo, 3.500 đôi dép, 450 đôi ủng, 700 đôi tất, 500 chiếc khăn mặt và mua mới 2.707 áo ấm tặng học sinh nghèo, khó khăn của 8 phòng giáo dục các huyện và một số trường trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tham mưu với Công đoàn Giáo dục Việt Nam kêu gọi công đoàn giáo dục các tỉnh, công đoàn các trường đại học hỗ trợ xây nhà công vụ tại Trường PTDTBT Tiểu học Tá Bạ (huyện Mường Tè) với số tiền 500 triệu đồng; đề nghị LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ cho 334 gia đình nhà giáo, người lao động, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt với số tiền 68,5 triệu đồng...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thiện đánh giá cao kết quả Công đoàn Giáo dục đạt được trong năm học 2017-2018 và đề nghị năm học 2018-2019, Công đoàn ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù ngành, trong đó đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiện đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, bằng khen toàn diện cho 3 tập thể và 7 cá nhân, bằng khen các chuyên đề cho 1 tập thể và 4 cá nhân…

Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-nganh-giao-duc-lai-chau-cham-lo-tot-quyen-loi-cua-nha-giao-nguoi-lao-dong-624937.ldo