CĐ ngành Giáo dục Quảng Bình: Hiệu quả, thiết thực những phong trào thi đua

Ngày 15.8, Công đoàn ngành GDĐT Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long

Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long

Ông Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Quảng Bình - cho biết, trong năm học vừa qua đã chú trọng việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và lao động trong ngành; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Nổi bật là các hoạt động hỗ trợ CBNG-NLĐ và học sinh bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017 và lũ lụt với số tiền kêu gọi ủng hộ được gần 1 tỉ đồng, phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch cho giáo viên, hỗ trợ các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà "mái ấm công đoàn" cho giáo viên, sử dụng tốt quỹ "tình thương đồng nghiệp"...

CĐ ngành đã hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát về việc triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Đặc biệt, đã xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ đảm bảo hiệu quả thiết thực là nhiệm vụ hàng đầu.

Thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” . Ảnh: Lê Phi Long

Ông Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - đánh giá cao những kết quả mà CĐ ngành GD Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua; chỉ đạo, triển khai hoạt động CĐ và phong trào thi đua trong CCVCLĐ đúng kế hoạch, có hiệu quả, mối quan hệ công tác giữa chuyên môn và CĐGD các cấp được duy trì và phát triển.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, CĐ ngành GD Quảng Bình cũng đề xuất, kiến nghị Tổng LĐLĐ VN khẩn trương bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của CĐGD tỉnh sau khi giải thể CĐGD cấp huyện, tránh chồng chéo, vướng mắc, lạm quyền hoặc đùn đẩy thiếu trách nhiệm...

Tại hội nghị, CĐ đã trao tặng Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" của Tổng LĐLĐ VN cho 7 đồng chí; CĐ Giáo dục VN tặng Cờ thi đua cho CĐCS Trường THPT Phan Đình Phùng; tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt"; tặng cờ và bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho 74 tập thể và 73 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt" và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh;

Trao tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "giỏi việc trường - đảm việc nhà"; tặng giấy khen của CĐ ngành GD Quảng Bình cho 11 tập thể và 61 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ ngành, tặng giấy khen cho 1 tập thể và 137 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt", "giỏi việc trường, đảm việc nhà"...

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-nganh-giao-duc-quang-binh-hieu-qua-thiet-thuc-nhung-phong-trao-thi-dua-625266.ldo