CĐ Trường Mầm non 1-6 TP. Thái Bình tọa đàm phụ nữ thời kì công nghệ 4.0

Công đoàn Trường Mầm non 1- 6 TP. Thái Bình đã tổ chức tạo đàm 'Phụ nữ thời kỳ công nghệ 4.0 và giữ gìn gia đình hạnh phúc' cho 60 cán bộ, giáo viên của nhà trường. Các đồng chí: Phí Thị Thanh Huyền – Chủ tịch LĐLĐ thành phố - và các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường tham dự.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Theo bà Đỗ Thị Ngoàn – Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, Trường Mầm non 1- 6 có quyết định thành lập từ năm 1992, trường có 60 cán bộ giáo viên. Hiện nay nhà trường có khoảng trên 700 cháu đang theo học. Năm học 2017-2018, nhà trường có 16 sáng kiến cấp tỉnh và 6 sáng kiến cấp thành phố được nghiệm thu.

Mặc dù đồng lương của các cô giáo hợp đồng còn rất thấp nhưng Ban giám hiệu cùng với tổ chức công đoàn nhà trường luôn động viên các cô giáo, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các cô có môi trường nuôi và giảng dậy tốt nhất. Chính vì vậy trong nhiều năm qua, trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong các trường mầm non trong tỉnh trong chăm sóc nuôi và dậy trẻ. Nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng 2, hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và nhiều danh hiệu khác.

Tiết mục văn nghệ do các cô giáo Trường Mầm non 1-6 TP. Thái Bình biểu diễn.

Tại buổi tạo đàm các cô giáo được cùng nhau trao đổi về các chủ đề phụ nữ tích cực lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ với phòng chống bạo lực ra đình. Đặc biệt là chủ đề phụ nữ thời kì công nghệ 4.0 được các cô trao đổi rất sôi nổi bởi sự phát triển của cách cuộc mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra có nhiều thuận lợi và thách thức đến môi trường nuôi, dậy trẻ.

Từ đó, các cô giáo xác định cho bản thân phải làm thế nào nâng cao được trình độ nghiệp vụ, khoa học kĩ thuật áp dụng trong cách nuôi, dậy trẻ. Xen kẽ với các nội dung tạo đàm các cô giáo biểu diễn các tiết mục ca múa hát, đóng kịch do chính các cô dàn dựng. Có thể nói với những chương trình sinh hoạt mang tính chuyên đề, thường niên là do tổ chức Công đoàn nhà trường hết sức chú trọng và quan tâm.

Thông qua các buổi sinh hoạt các cô không chỉ trao đổi kinh nghiệm với nhau trong công tác nuôi, dậy trẻ, giữ gìn hạnh phúc gia đình mà còn cùng nhau nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lòng nhiệt huyết yêu nghề trong mỗi giáo viên.

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-truong-mam-non-1-6-tp-thai-binh-toa-dam-phu-nu-thoi-ki-cong-nghe-40-637542.ldo