CĐM nói về sự nguy hiểm tiềm ẩn của 'chất nhờn ma quái'

Chất nhờn ma quái hay còn gọi là Slime là thứ đồ chơi trở nên khá hot của các bạn trẻ, nó được bày bán ở khắp nơi nhưng sự nguy hiểm tiềm ẩn của nó thì không phải phụ huynh hay bạn trẻ nào cũng biết.

Chất nhờn ma quái hay Slime được bày bán khắp các cổng trường, cửa hàng tạp hóa, thậm chí được rao bán tràn lan trên mạng Internet. Chưa hết, nếu chịu khó mầy mò thì nhiều bạn trẻ có thể chế tạo ngay thứ đồ chơi này tại nhà. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của chất nhờn ma quái thì không hẳn ai cũng biết.

Mới đây trên MXH, một số trường hợp về tác hại của chất nhờn ma quái đã được dân mạng biết đến và nó chủ yếu liên quan đến các bệnh về da như viêm da mủ, ngộ độc, thậm chí vô sinh…

Chất nhờn ma quái Slime được nhắc đến là oại chất dẻo đặc biệt, vừa mềm vừa dẻo và rất dai…chúng có thể biển đổi thành những hình thù kỳ lạ. Chính vì thế trẻ em đặc biệt yêu thích, các em có thể tạo ra vô số hình dạng độc đáo khác nhau.

Slime được bán công khai tại các cổng trường Tiểu học, Trung học Cơ sở. Chúng được các tiểu thương nhập về hay tự chế tại nhà mà không được kiểm tra của bất cứ cơ quan an toàn chất lượng nào.

Có mặt tại một cổng trường tiểu học tại Hà Nội, PV chứng kiến hai cậu bé rủ nhau vào một cửa hàng tạp hóa gần cổng trường mua Slime trứng kim cương ma thuật với giá 50.000 đồng/quả. Trong khi chờ đợi bố mẹ đến đón, hai cậu truyền tay nhau say sưa chơi. Khi thì nặn thành mặt quỷ, lúc lại nặn thành hình thù con vật ưa thích, chốc chốc cả hai lại bốc bim bim bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Không chỉ bán trực tiếp tại cổng trường, Slime còn được bán nhiều trên MXH. Trên các trang này rao bán đủ chủng loại, hình thù khác nhau, giá giao động từ 40.000 đến 50.000 đồng, thậm chí có loại chỉ 20.000 đến 25.000 đồng. Sở dĩ có sự chênh lệch giá là vì mỗi người làm Slime sử dụng nguyên vật liệu khác nhau.

Qua tìm hiểu, làm Slime người ta sử dụng dung dịch rơ miệng trẻ em kết hợp với hồ nước, người thì làm từ nước rửa chén và muối. Hay, có người làm từ keo sữa, keo cạo râu, bột giặt, kem đánh răng, thuốc nhỏ mắt, hàn the, phẩm màu, dầu ăn.

Đặc biệt nhiều hộp Slime không hề có nhãn mác, không ghi rõ cách sử dụng, cũng không niêm yết thành phần hóa chất. Ở đáy chữ chỉ in nổi dòng chữ "Made in China". Chính vì thế việc xác định thành phần độc hại đối với các phụ huynh là rất khó khăn.

Không chỉ được rao bán khắp nơi, trên các diễn đàn, youtube có rất nhiều bài viết hướng dẫn cách làm Slime, được các phụ huynh chia sẻ và nhiều bạn trẻ cũng tự mày mò để làm thứ đồ chơi nguy hiểm này.

Rõ ràng chất nhờn ma quái đã và đang trở thành món đồ chơi được nhiều trẻ em ưa thích. Slime có thể thích giác quan của trẻ, giúp các em sáng tạo trong việc tạo hình. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng, việc mua bán trôi nổi mặt hàng này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho trẻ. Cần phải có biện pháp ngăn chặn, quản lý thật chặt mặt hàng này.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cdm-noi-ve-su-nguy-hiem-tiem-an-cua-chat-nhon-ma-quai-1135796.html