CĐV bị thương vì pháo sáng trong ngày Hà Nội FC giành chiến thắng

Hà Nội FC đã không mấy khó khăn để đánh bại Nam Định FC với tỷ số cực đậm để xây chắc ngôi đầu V.League 2019. Tuy nhiên, chiến thắng này đã không trọn vẹn khi một CĐV có mặt trên sân đã bị thương vì pháo sáng.

Bước vào trận đá bù vòng 22 V.League 2019, đội chủ nhà Hà Nội không có sự phục vụ của Duy Mạnh và Văn Hậu khi anh đã chuyển sang CLB SC Heerenveen (Hà Lan) với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 01 năm. Còn đối thủ của đội bóng Thủ đô trong trận đấu này là Nam Định đón sự trở lại của đội trưởng Lê Văn Phú ở vị trí trung vệ.

Sự trở lại của Văn Phú vẫn không giúp ích được nhiều cho đội khách. Phút thứ 5, trong một tình huống tấn công của đội chủ nhà, Văn Phú đã phạm lỗi với Văn Quyết trong vòng cấm, trọng tài chính đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Pape Omar nhẹ nhàng ghi bàn mở tỷ số. Nhưng đến phút 22, Diogo đánh bại Thành Chung trong pha không chiến để chuyển hóa quả phạt góc của Sỹ Minh thành bàn gỡ hòa.

Hà Nội FC có được chiến thắng đậm đà trước Nam Định để giữ vững ngôi đầu V.League 2019.

Phía Nam Định chưa hưng phấn được bao lâu thì 5 phút sau họ đã phải thủng lưới. Một quả căng ngang của Văn Dũng từ cánh trái tưởng như không khó, nhưng Văn Phú lại cắt bóng hỏng khiến Văn Quyết dễ dàng ghi bàn ở pha đối mặt. Chưa dừng lại ở đó, 9 phút sau, Quốc Hường có cú đánh đầu hụt trong nỗ lực chặn bóng của Quang Hải, tạo điều kiện cho đội trưởng Văn Quyết sút chéo góc lập cú đúp.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC vẫn là đội bóng chiếm hoàn toàn thế chủ động khi liên tục thực hiện những tình huống tấn công cực kỳ sắc nét. Phút 54, Văn Quyết có tình huống thoát xuống bên cánh trái trước khi tạt bóng khôn ngoan về khía Kebe ở phía trống trải để tiền đạo này tung cú sút chìm hạ Xuân Việt nâng tỷ số lên 4-1.

Sau bàn thua thứ 4 của đội chủ nhà, trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng khi CĐV Nam Định bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A. Trong số đó, một quả đã rơi rất gần bàn trọng tài thứ 4 và đã có một nữ CĐV bị bỏng phải đưa vào xe cấp cứu.

Đến phút 68, Omar tiếp tục lập công sau cú đá bồi cực nhanh nâng tỷ số lên thành 5-1 cho đội chủ nhà từ pha đá phạt đập hàng rào của Sỹ Minh. Tiếp đà hưng phấn, Hà Nội FC có được bàn thắng thứ 6 ở phút 83. Ở bàn thắng này, Văn Quyết có pha chuyền bóng cực kỳ chính xác cho Thành Lương dễ dàng sút tung lưới Nam Định FC lần thứ 6.

Những phút còn lại của trận đấu, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hà Nội FC với chiến thắng này càng củng cố thêm ngôi vị đầu bảng của mình tại V.League 2019.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cdv-bi-thuong-vi-phao-sang-trong-ngay-ha-noi-fc-gianh-chien-thang-a448653.html