CĐV Hà Lan: 'Tôi kỳ vọng Văn Hậu khi nhớ lại Van Nistelrooy'

Bennie Russchen chưa được thấy tài năng của Đoàn Văn Hậu, nhưng kỳ vọng tuyển thủ Việt Nam sẽ vươn tầm thành ngôi sao như truyền thống 'mài ngọc' có tiếng của SC Heerenveen.

Đoàn Văn Hậu là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam khi chuẩn bị khoác áo Heerenveen thi đấu tại giải Eredivisie. Thế nhưng, trong mắt truyền thông và cổ động viên Hà Lan, hậu vệ sinh năm 1999 đang là ẩn số. Zing.vn trao đổi cùng Bennie Russchen, 30 tuổi, cổ động viên theo chân Heerenveen gần 20 năm, để có góc nhìn về Văn Hậu.

“Tôi chờ đợi Văn Hậu có thể cống hiến được gì cho Heerenveen. Klaas-Jan Hunterlaar, Ruud van Nistelrooy hay Afonso Alves gia nhập Heerenveen khi chỉ là cầu thủ vô danh, sau đó họ vươn tầm thành ngôi sao sáng và ra đi. Tôi kỳ vọng Văn Hậu có thể là trường hợp như vậy”, Russchen chia sẻ.

Ngày Van Nistelrooy khoác áo Heerenveen, anh chỉ là cầu thủ vô danh.

“20 năm qua, Heerenveen chiêu mộ rất nhiều cầu thủ trẻ ở châu Âu và nơi khác. Tất cả đều có tiềm năng lớn, nhưng nhiều cầu thủ không thể phát triển vì hòa nhập chậm, hoặc bị trở ngại ngôn ngữ cản chân. Nhưng cũng nhiều cầu thủ phát triển thành ngôi sao. Bạn biết đấy, Heerenveen là cái nôi đào tạo trẻ có tiếng”, anh nhấn mạnh.

Trước khi Văn Hậu gia nhập Heerenveen, fanpage CLB này có lượng tương tác ở mức thấp. Russchen là một trong những CĐV tích cực bình luận vào những bài viết. Nhưng kể từ lúc Văn Hậu đến, số lượng lớn CĐV Việt Nam tràn qua, giúp fanpage Heerenveen tương tác mạnh chưa từng thấy.

Văn Hậu sẽ được ủng hộ tại Heerenveen. Ảnh: Heerenveen.

Nhìn Văn Hậu, Russchen nhớ lại cầu thủ Nhật Bản đầu tiên gia nhập Heerenveen là Yuki Kobayashi. Anh tin rằng CĐV Heerenveen nói riêng và Hà Lan nói chung chưa bao giờ phân biệt quốc tịch của cầu thủ, nên họ chắc chắn ủng hộ hết mình để Văn Hậu hòa nhập với môi trường mới.

“Tôi nghĩ fanclub của Heerenveen sẽ chuẩn bị sẵn hình ảnh, khẩu hiệu để chào mừng Văn Hậu gia nhập CLB. Hai năm trước, Kobayashi gia nhập Heerenveen và nhận nhiều tình cảm từ CĐV. Kobayashi thích cảm giác được chơi bóng ở Heerenveen, xây được một căn nhà và mở cửa hàng truyện tranh. Văn Hậu là một phần của Heerenveen và tất nhiên chúng tôi cần ủng hộ”, Russchen khẳng định.

“Văn Hậu sẽ không cô đơn, vì rất nhiều người Việt Nam đang sống tại Hà Lan. Nếu tôi không nhầm, Việt Nam là cộng đồng nhập cư cao thứ 3 tại Hà Lan. Tôi chờ đợi Văn Hậu thi đấu xuất sắc để thật sự hâm mộ cậu ấy, và in một tấm ảnh treo lên tường. Tôi biết áo đấu Văn Hậu đang được bán nhiều”, anh nói.

Lúc 19h30 ngày 20/9 (giờ Hà Nội), Văn Hậu sẽ có buổi tập đầu tiên cùng đồng đội mới. Cây viết Marcel Koppers của tờ Fean Online cho biết đây là buổi tập phóng viên Hà Lan không được phép tiếp cận, nên phải chờ hình ảnh của Văn Hậu từ CLB Heerenveen.

"Buổi tập hôm 20/9 giúp toàn đội Heerenveen lấy lại thể lực và cảm giác sau 2 ngày xả trại. Lúc 14h30 hôm 21/9, Heerenveen tập chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu với Utrecht. Văn Hậu có quá ít thời gian tập luyện nên sẽ không ra sân cuối tuần này", Koppers trả lời Zing.vn.

Heerenveen chào mừng Văn Hậu quay lại Hà Lan Tối 17/9 (giờ Hà Nội), trang chủ đội bóng Hà Lan đã đăng đoạn video chào mừng Đoàn Văn Hậu quay lại sau khi về nước khoác áo đội tuyển quốc gia.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cdv-ha-lan-toi-ky-vong-van-hau-khi-nho-lai-van-nistelrooy-post991761.html