CĐV Hàn Quốc ủng hộ ông Park Hang-seo từ chối bắt tay HLV Myanmar

Sau khi nghe lời giải thích của HLV Park Hang-seo về hành động không bắt tay đồng nghiệp, cư dân mạng xứ sở kim chi đều lên tiếng bênh vực thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam.

Câu chuyện HLV Park Hang-seo có hành động nóng nảy và từ chối bắt tay ông Antoine Hey sau trận đấu giữa hai đội tuyển Myanmar và Việt Nam tại AFF Cup 2018 vào ngày 20/11 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của báo chí Hàn Quốc.

Làn sóng công kích của CĐV Việt Nam

Rất nhiều tờ báo Joongang Daily, Sports Seoul, Edaily, Money Today News đều đồng loạt đưa tin về vấn đề này. Trang Goal phiên bản Hàn Quốc có đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Lên tiếng chỉ trích Park Hang-seo, HLV Myanmar bị các CĐV Việt Nam công kích trên mạng xã hội".

Khoảnh khắc thầy Park từ chối bắt tay HLV Hey bên phía Myanmar. Ảnh: Thuận Thắng.

Trang này viết: "HLV Antoine Hey cho rằng hành động của ông Park không chuyên nghiệp và đáng xấu hổ nhưng vẫn tôn trọng trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar".

Goal giải thích rằng cuộc đối đầu này đã diễn ra với nhiều điểm nóng trên sân. Đội tuyển Việt Nam có nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp 2 và ghi bàn vào những phút cuối trận nhưng bị trọng tài từ chối bàn thắng.

"Ông Park trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu cho biết mình không hài lòng với quyết định của trọng tài, khiến sức nóng nơi các phương tiện truyền thông và người hâm mộ Việt Nam cũng tăng lên", trang này mô tả.

"Ông Park nổi tiếng với sự nhiệt huyết máu lửa đã nhiều lần đụng độ với người đồng nghiệp trên sân trong một cuộc đấu trí thép. Sau trận đấu, ông Park bước vào phòng thay đồ mà không bắt tay HLV Hey".

Sau lời chỉ trích công khai thái độ của ông Park trên Twitter, trang cá nhân của HLV Hey bị các CĐV Việt Nam đổ xô tấn công. Tờ Goal thống kê có hơn 280 phản hồi, đa phần đến từ Việt Nam và chỉ trích ngược lại ông Hey.

CĐV Hàn Quốc đồng tình với hành động của HLV Park

Đến ngày 23/11, khi ông Park Hang-seo đưa ra lời giải thích về hành động từ chối bắt tay HLV Hey trong buổi họp báo diễn ra ở Hà Nội, các vị trí quan trọng trên trang Naver Sports của Hàn Quốc đều dành chỗ nói về HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

HLV Park trả lời rằng hành động của ông là kết quả của việc HLV Hey thường xuyên làm phiền Công Phượng trên sân, mặc cho ông Park đã can thiệp và nói rằng có điều gì cần trao đổi thì phải nói với HLV thay vì cầu thủ.

Các bài viết về ông Park chiếm trọn tâm điểm trên trang Naver Sports Hàn Quốc.

Câu trả lời này nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng Hàn Quốc. Họ để lại bình luận: "Sáng suốt và lạnh lùng, ông Park không sai gì cả", "HLV Myanmar mới là người sai đầu tiên", "Các CĐV Việt Nam thực sự là nguồn hỏa lực mạnh mẽ".

Một số tài khoản cho rằng HLV Hey mới là người mắc lỗi ứng xử: "Những gì HLV Myanmar làm trên sân không ra dáng một người đàn ông", "Quên chuyện này đi vì hóa ra HLV của Myanmar chẳng hay ho gì". Có người khẳng định: "Khi tôi xem trận đấu này, tôi biết Myanmar rồi sẽ bị loại và Malaysia lọt vào vòng bán kết".

Bình luận nhận được nhiều sự ủng hộ nhất là lời nhắc lại về trận đấu đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 trước Đức tại vòng chung kết World Cup năm nay, khi HLV Park đến từ Hàn Quốc còn ông Hey là chiến lược gia người Đức.

"Ông Hey của Myanmar phải bị kỷ luật. Đó là hành động phi thể thao khi một HLV lại bắt nạt cầu thủ chơi tốt bên phía đối phương. Trọng tài cũng phải bị kỷ luật nốt. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần có lời phản đối chính thức tới AFF", một tài khoản tỏ ra rất quyết liệt.

Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến cho rằng ông Park vẫn nên bắt tay đồng nghiệp dù có nóng giận đến đâu. "Nếu đối thủ đã đến bắt tay, tôi nghĩ nên đáp lại theo phép lịch sự".

Khoảnh khắc HLV Park Hang-seo từ chối bắt tay đồng nghiệp Myanmar Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam không vui, xua tay từ chối thiện chí của ông Antoine Hey bên phía Myanmar sau trận hòa không bàn thắng vào tối 20/11.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-han-quoc-ung-ho-ong-park-hang-seo-tu-choi-bat-tay-hlv-myanmar-post894700.html