CĐV Indonesia bất bình so sánh Ezra Walian với ngôi sao tuyển Thái Lan

Cả Ezra Walian và Charyl Chappuis đều từng khoác áo các đội tuyển trẻ ở châu Âu, nhưng Chappuis đủ điều kiện chơi cho tuyển Thái Lan còn Ezra lại không thể phục vụ Indonesia.

Ngày 21/3, FIFA đưa ra phán quyết rằng cầu thủ mang 2 dòng máu Hà Lan - Indonesia là Ezra Walian không đủ điều kiện khoác áo mọi cấp độ đội tuyển Indonesia tham dự các giải đấu chính thức của FIFA và AFC.

Lý do đưa ra là bởi cầu thủ 21 tuổi này từng khoác áo U17 Hà Lan trong quá khứ. Theo quy định của FIFA, cầu thủ từng đại diện cho một quốc gia tham dự giải đấu chính thức sẽ không được chuyển sang phục vụ cho một liên đoàn bóng đá khác ở các trận đấu quốc tế.

Mất đi sự phục vụ của một cầu thủ đang chơi ở châu Âu, CĐV Indonesia tỏ ra vô cùng bất bình trước phán quyết của FIFA.

CĐV Indonesia so sánh Ezra Walian với Diego Costa và Charyl Chappuis.

CĐV Indonesia so sánh Ezra Walian với Diego Costa và Charyl Chappuis.

Nhiều người so sánh trường hợp của Ezra với tiền đạo Diego Costa của đội tuyển Tây Ban Nha từng khoác áo Brazil hay ngôi sao Charyl Chappuis của Thái Lan cũng có thời gian dài thi đấu cho các cấp độ trẻ từ U15 đến U20 Thụy Sĩ.

Điều này dấy lên rất nhiều tranh cãi trong nhóm CĐV Đông Nam Á trên mạng xã hội. Khi rất nhiều CĐV Indonesia đặt vấn đề tại sao Chappuis đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Thái Lan, còn Ezra không thể khoác áo Indonesia.

Một người cho biết: "Về trường hợp của Charyl Chappuis, tôi thấy rất nhiều bình luận của CĐV Indonesia trên trang của AFC nên tôi sẽ giải thích thế này. Tại vòng loại Asian Cup 2013, Chappuis đã hành quân cùng các cầu thủ Thái Lan khác nhưng không được thi đấu bởi quy định của FIFA và AFC".

"Anh ấy từng chơi cho U17 Thụy Sĩ tại World Cup nên không thể chơi cho đội tuyển Thái Lan tại AFC. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khi họ không bỏ cuộc mà đã gửi rất nhiều tài liệu để giải thích cho FIFA về trường hợp này. Cuối cùng, chúng tôi đã thắng", người này viết.

Chappuis đồng cảm với Ezra.

Từ lý do trên, CĐV Thái Lan này cũng khuyên Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tiếp tục gửi kiến nghị lên FIFA: "Cả AFC và FIFA đều làm đúng phận sự của mình nhưng đây là nhiệm vụ của PSSI cần phải giải thích như FAT từng làm trong quá khứ. Chúng tôi đã mất gần 2 năm để xử lý thành công trường hợp của Charyl".

Trên mạng xã hội, Chappuis cũng gửi những lời động viên đến người đàn em ở Indonesia: "Tôi rất tiếc khi hay tin về Ezra nhưng tôi cũng từng trải qua vấn đề tương tự vào năm 2013 khi lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Thái Lan. Đó là bởi vì FAT đã không chuẩn bị đủ tài liệu gửi lên FIFA nên tôi đã phải bỏ lỡ trận đấu ra mắt trước đội tuyển Lebanon".

"Tôi hy vọng mọi thứ ổn thỏa và cậu ấy sẽ được chơi cho đội tuyển Indonesia trong tương lai. Chúc cả 2 đội tuyển U23 gặp nhiều may mắn trong trận đấu tới", ngôi sao của Muangthong United viết.

Ngày 22/3, đội tuyển U23 Indonesia và U23 Thái Lan sẽ chạm trán nhau trong khuôn khổ bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội.

HLV U23 Thái Lan nhắc nhở riêng trung vệ từng tập tại Italy Marco Ballini - trung vệ cao 1,98 m từng tập tại Italy - được HLV trưởng U23 Thái Lan Alexandre Gama nhắc nhở riêng.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-indonesia-bat-binh-so-sanh-ezra-walian-voi-ngoi-sao-tuyen-thai-lan-post928101.html