CĐV Indonesia: 'Chấp nhận thôi, U22 Việt Nam quá mạnh'

Các CĐV Indonesia thừa nhận sức mạnh của U22 Việt Nam sau trận thua 0-3 ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Trang mạng xã hội có hơn 800.000 lượt theo dõi của LĐBĐ Indonesia đăng kết quả thua 0-3 của đội nhà trong trận chung kết SEA Games 30 và lập tức có được sự tương tác lớn từ người hâm mộ xứ vạn đảo.

Phần lớn người tham gia bình luận nhìn nhận trận thua của U22 Indonesia là xứng đáng vì đối thủ U22 Việt Nam quá mạnh.

"Cũng buồn đấy nhưng hãy chấp nhận thôi, U22 Việt Nam quá mạnh và đẳng cấp hơn chúng ta. Họ về nhì tại VCK U23 châu Á, vào tới bán kết ASIAD 2018 và tứ kết Asian Cup. Tôi đã kỳ vọng vào một thế trận cởi mở hơn, nhưng nếu Việt Nam đá như vậy, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội", CĐV Samuel Salim nhấn mạnh.

U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở chung kết SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Hà.

U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở chung kết SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Hà.

"Trận thua lần này không phải do vấn đề về tâm lý nữa. Đó hoàn toàn là do đẳng cấp của U22 Việt Nam vượt trội hơn. Họ hoàn toàn kiểm soát và vô hiệu hóa được Saddil. Quả là chiến thuật bậc thầy của HLV Park Hang-seo", CĐV Kacong Are Pac khẳng định.

CĐV Azis Setiawan thì chia sẻ: "U22 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với huy chương vàng. Cùng cầu mong tới kỳ SEA Games tiếp theo thôi".

CĐV Franklin Frederik Beslar thì cho rằng HLV Indra Sjafri đã quá tự tin trong việc đánh bại U22 Việt Nam và vì thế chuốc lấy thất bại.

Tuy nhiên, một số CĐV Indonesia tỏ ra cay cú vì việc số 6 Evan Dimas phải rời sân sớm vì chấn thương. "Nếu Dimas không rời sân vì chấn thương, chúng ta có thể giành huy chương vàng", CĐV Madara quả quyết.

"Nếu Dimas còn có mặt, chúng ta sẽ không bị gãy đổ trước chiến thuật của Việt Nam", CĐV Denmas Nabby nhấn mạnh.

U22 Indonesia đã thua U22 Việt Nam 0-3 ở trận chung kết SEA Games 30. Đoàn Văn Hậu là người hùng của U22 Việt Nam với cú đúp bàn thắng vào các phút 39 và 72. Người ghi bàn còn lại là Đỗ Hùng Dũng với cú đá ngoài vùng cấm vào phút 59.

Lần cuối cùng Indonesia giành huy chương vàng SEA Games là vào năm 1991, trong khi Việt Nam đã đổi màu huy chương thành công sau khi liên tục thất bại trong các trận chung kết.

HLV Park: 'Tôi xin lỗi về tấm thẻ đỏ' HLV Park Hang-seo không kìm được cảm xúc khi nói về chiến thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên sau 60 năm, bóng đá Việt Nam có HCV SEA Games.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cdv-indonesia-chap-nhan-thoi-u22-viet-nam-qua-manh-post1023914.html