CĐV Indonesia có hành động khó chấp nhận với người yêu Đoàn Văn Hậu

Không chỉ tấn công trang cá nhân của Đoàn Văn Hậu, CĐM Indonesia còn vào khuyên Hoàng Anh Ốc chia tay bạn trai.

Sau khi tấn công trang cá nhân của Đoàn Văn Hậu chán, cộng đồng mạng Indonesia tiếp tục tấn công Instagram của Hoàng Anh Ốc.

Sau khi tấn công trang cá nhân của Đoàn Văn Hậu chán, cộng đồng mạng Indonesia tiếp tục tấn công Instagram của Hoàng Anh Ốc.

Sau khi dành lời khen cho nhan sắc của bạn gái Đoàn Văn Hậu, cộng đồng mạng Indonesia bắt đầu cho rằng cô nên tìm người yêu mới thay vì hẹn hò với cầu thủ gốc Thái Bình bởi anh không phải là một người tử tế.

Giống như Văn Hậu, Hoàng Anh Ốc không hề quan tâm tới những bình luận không hay về bạn trai mình từ phía cộng đồng mạng Indonesia.

Trước đó, trang cá nhân của Văn Hậu cũng bị cộng đồng mạng tấn công dữ đội vì cho rằng anh cố tình chơi xấu khiến cầu thủ U22 Indonesia bị chấn thương, buộc phải rời sân khi trận đấu vừa diễn ra.

Chính bởi vậy, người hâm mộ bóng đá Indonesia cho rằng HCV SEA Games mà U22 Việt Nam giành được là không "sạch" và cho rằng U22 Indonesia đã có một trận đấu hay hơn.

Thế nhưng, cầu thủ Evans Dimas cho biết anh không hề trách Văn Hậu bởi trong thể thao, những pha va chạm là không tránh khỏi và chấn thương của anh cũng không quá quan trọng. Sau khi nhận HCV, Văn Hậu cũng đã tới tận nơi xin lỗi và hỏi thăm cầu thủ U22 Việt Nam.

Văn Hậu và Hoàng Anh Ốc công khai tình cảm vào tháng 4/2018 đúng vào dịp sinh nhật của nam cầu thủ, và thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân.

Hoàng Anh Ốc tên thật là Nguyễn Hoàng Anh, SN 1999 và hiện đang là sinh viên của trường ĐH Lao động Xã hội. Mới đây, cô nàng có mặt tại Philippines cổ vũ Văn Hậu và tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.

Xem thêm clip: Cận cảnh hiếm có: Đoàn Văn Hậu được hàng ngàn cổ động viên Heerenveen vinh danh như siêu sao - Nguồn: Youtube

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cdv-indonesia-co-hanh-dong-kho-chap-nhan-voi-nguoi-yeu-doan-van-hau-1317374.html