CĐV Indonesia đốt pháo hoa nửa đêm, phá giấc ngủ của ĐT Việt Nam

ĐT Indonesia đang nắm nhiều lợi thế trước trận gặp Việt Nam tại Bung Karno. Lực lượng vượt trội, lợi thế sân nhà và sự hưng phấn lên cao nhờ thắng lợi 1-0 tại Asian Cup 2023. Bên cạnh đó, họ còn được trợ giúp bởi một số CĐV quá khích.

Đêm qua, một nhóm CĐV đã đến bên ngoài khách sạn nơi ĐT Việt Nam đóng quân ở Jakarta để đốt pháo hoa. Những đợt bắn pháo hoa liên tiếp bên ngoài khách sạn đã gây náo loạn một góc phố thủ đô.

Sự việc diễn ra với mục đích làm phiền giấc ngủ của ĐT Việt Nam trước thềm trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà vào 20h30 tối nay (21/3). Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy nhóm người này tỏ ra rất thích thú.

Nhưng vì không thể tiếp cận khách sạn của ĐT Việt Nam nên có lẽ họ cũng không thể tạo ra âm thanh quá lớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của các cầu thủ.

Chi tiết trên cho thấy sự quá khích của lực lượng CĐV xứ vạn đảo, những người luôn gây ra rắc rối. Sân Bung Karno cũng hơn một lần chứng kiến những hành động bạo loạn như phá phách, đốt pháo sáng, ném vật thể lạ vào các cầu thủ... của NHM Indonesia và nó đã làm mất hình ảnh nền bóng đá này.

Thực ra, trên thế giới cũng có nhiều CĐV làm hành động không đẹp như fan Indonesia. Tại World Cup 2018, hàng trăm CĐV Iran đã tụ tập bên ngoài khách sạn của ĐT Bồ Đào Nha để hò hét, gõ trống ầm ĩ với mục đích phá giấc ngủ của Ronaldo và đồng đội. Kết cục, Iran gục ngã trước Bồ Đào Nha.

Cách đây 2 năm, người hâm mộ Galatasaray từng làm phiền các cầu thủ Barcelona bằng rất nhiều pháo hoa để giúp gã khổng lồ Tây Ban Nha "tỉnh táo" trước trận gặp nhau ở vòng 16 đội Europa League. Kết cục, Galatasaray vẫn thua.

Năm ngoái, CĐV Liverpool tìm cách quấy rối các cầu thủ Real Madrid trước trận gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League. Kết cục, Liverpool thua chóng vánh và sớm dừng bước.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cdv-indonesia-dot-phao-hoa-nua-dem-pha-giac-ngu-cua-dt-viet-nam-post1622163.tpo