CĐV leo lên dàn đèn xem trận bóng ném Việt Nam - Trung Quốc

Để xem tận mắt trận chung kết môn bóng ném nữ giữa Việt Nam và Trung Quốc, rất nhiều khán giả chủ nhà cũng như quốc tế phải leo lên dàn đèn.

Nhiều CĐV bất chấp nguy hiểm trèo lên dàn đèn để cổ vũ. (Ảnh: P.N)

Chính sự cổ vũ cuồng nhiệt đó giúp các cô gái Việt Nam đánh bại đối thủ để đem HCV cuối cùng về cho đoàn thể thao Việt Nam ở ABG 5.

Cơn sốt bóng ném nữ đã bùng phát kể từ trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 1/10. Một trận đấu mà các cô gái Việt Nam hết sức ngỡ ngàng khi 4 khán đài ở sân thi đấu biển Mỹ Khê chật cứng khán giả.

Hiệu ứng đó lan tỏa ở trận chung kết khi hơn 3.000 người đã đến sân cho dù sức chứa của các khán đài chưa tới con số 3.000 chỗ. Vì lẽ đó, rất nhiều khán giả đến muộn buộc phải đứng dưới gần sân, còn nhiều người đến muộn hơn phải leo lên các dàn đèn.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt đó đã tiếp thêm tinh thần cho các cô gái chủ nhà cũng như tạo sức ép tâm lý không nhỏ cho Trung Quốc. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, lại có thể hình vượt trội, các học trò của HLV Huỳnh Minh Ngôn thi đấu hết sức tự tin.

Sự cuồng nhiệt của khán giả đã điều đó đã tiếp thêm lửa cho các cô gái Việt Nam. (Ảnh: P.N)

Ngay hiệp 1, họ đã dễ dàng đánh bại đối thủ với khoảng cách 20-14 điểm. Song ở hiệp thứ 2, Trung Quốc đã cân bằng tỉ số 1-1 khi đánh bại 17-16 buộc hai đội phải phân định thắng thua ở loạt penalty cân não.

Lúc này, “vũ khí” từ các khán đài đã phát huy hiệu quả. Những tiếng cổ vũ không ngớt của khán giả nhà khiến các cô gái Trung Quốc mất tự tin và liên tục ném hỏng để giúp Việt Nam giành thắng lợi với tỉ số 3-2. Đây là chiếc huy chương vàng lịch sử của bóng ném nữ sau 5 lần tham dự các kỳ đại hội Thể thao Bãi biển châu Á. Đây cũng là tấm HCV cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại ABG 5.

Việt Nam đánh bại Trung Quốc và giành HCV thuyết phục. (Ảnh: P.N)

Trước đó, Nguyễn Thị Ái Vân, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bùi Lê Tấn Vũ, Nguyễn Minh Hiếu và Võ Thị Phương Hiếu (môn võ cổ truyền Việt Nam), Nguyễn Thị Như Ý (sambo), Phùng Thị Thương (bóng gỗ), cặp đôi Trần Thế Thường và Lâm Đông Vương, Lê Thị Thương và Mai Thị Kim Thúy (vovinam) đã mang về thêm 9 HCV nữa cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng.

Kết thúc ABG 5, với 52 HCV giành được, Việt Nam đã tạo nên lịch sử khi xếp nhất toàn đoàn, bỏ xa đoàn thứ hai Thái Lan tới 16 HCV.

Phương Ngọc

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cdv-leo-len-dan-den-xem-tran-bong-nem-viet-nam-trung-quoc-36839.html