CĐV Liverpool bị tấn công chảy máu đầu tại Kiev

Hai người đàn ông bị cảnh sát Ukraine bắt giữ sau khi tấn công các CĐV Liverpool trong nhà hàng gần sân vận động NSC Olimpiyskiy ở Kiev.

Theo thông tin từ Sở cảnh sát khu vực, nhiều CĐV Liverpool bị tấn công bởi nhóm côn đồ bịt mặt tại Kiev, làm dấy lên những lo ngại về bất ổn an ninh trước thềm trận chung kết Champions League giữa "Quỷ đỏ" vùng Merseyside và Real Madrid vào cuối tuần này.

Cảnh sát Ukraine cho biết 2 người nước ngoài bị thương trong "cuộc hỗn chiến" ngay trung tâm thành phố tại nhà hàng có tên Rooster Grill.

Vụ tấn công các CĐV Liverpool trong nhà hàng tại thành phố Kiev Vụ xô xát diễn ra nhắm vào các CĐV Liverpool, trong đó đã có 2 người bị bắt giữ

Trang The Mirror đăng đoạn video cho thấy nhóm người ném vỡ kính và bàn ghế la liệt trước khi chạy trốn khỏi hiện trường.

Phía cảnh sát thông báo một nhóm gồm khoảng 20 hooligan đội mũ trùm kín đầu và đeo mặt nạ đầu lâu, xông vào gây rối trong nhà hàng. Ngoài 2 người đàn ông bị bắt giữ sau vụ việc, vẫn còn một số đối tượng khác kịp tẩu thoát.

Jason Frost, 50 tuổi, đến từ Nuneaton (nằm ở Bắc Warwickshire, Anh) cho biết ông bị tấn công chỉ trong vòng vài giờ sau khi đặt chân đến Ukraine.

"Chúng tôi đang ăn tối, hoàn toàn chỉ tập trung làm việc của mình. Tôi không đến đây để hứng chịu bạo lực. Tôi đến để xem bóng đá. Chúng tôi mới chỉ ở đây trong 4 giờ đồng hồ mà đã bị tấn công. Họ xông đến chỗ chúng tôi không khác gì "bầy chó" và cuộc ẩu đả diễn ra. Thật kinh khủng", ông Frost nói.

Video trên trang The Mirror cho thấy CĐV Liverpool bị chảy máu phía sau đầu khi cảnh sát đang giúp anh ta cầm cự vết thương. Tuy nhiên, thanh niên này cũng bị cảnh sát bắt giữ và còng tay sau khi có ý định chạy trốn khỏi hiện trường.

CĐV Liverpool bị tấn công khiến chảy máu sau đầu.

CĐV Liverpool bị tấn công khiến chảy máu sau đầu.

"Trong quá trình va chạm, có 2 người ngoại quốc bị thương", cảnh sát Ukraine điều động thêm các nhân viên từ Sở Cảnh sát Holosiivskyi đến điều tra và giám sát hiện trường ở gần sân vận động NSC Olimpiyskiy, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League.

Từ nước Anh, cảnh sát vùng Merseyside cho viết họ nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ cử sĩ quan đến Kiev để hỗ trợ và giải quyết các rắc rối của CĐV Liverpool.

Trong trận bán kết lượt đi tiếp đón AS Roma diễn ra tại nước Anh, vụ ẩu đả nghiêm trọng diễn ra bên ngoài sân vận động. Một CĐV của Liverpool có tên Sean Cox bị đánh bất tỉnh bởi nhóm người mặc đồ đen, trùm mũ kín mít. Ông Cox hiện vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sau khi tổn thương não, đang tiếp tục được điều trị tại Trung tâm thần kinh Walton.

Bích Hiền
Nguồn: The Mirror

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-liverpool-bi-tan-cong-chay-mau-dau-tai-kiev-post845750.html