CĐV Marseille tri ân cố chủ tịch Pape Diouf qua đời do COVID-19

Cựu chủ tịch câu lạc bộ Olympique Marseille, ông Pape Diouf đã qua đời hôm 1/4 vừa qua (thọ 68 tuổi) do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cố chủ tịch Pape Diouf. (Ảnh: AFP)

Cố chủ tịch Pape Diouf. (Ảnh: AFP)

Các cổ động viên của câu lạc bộ Olympique Marseille đã liên tục gửi những lời tri ân dành cho Pape Diouf, người vừa qua đời ở tuổi 68 do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Diouf giữ vai trò chủ tịch của Marseille trong giai đoạn 2005-2009 và là người da màu đầu tiên nắm giữ cương vị lãnh đạo của một đội bóng hàng dầu châu Âu.

Dưới thời ông Diouf, Marseille luôn là một "đối trọng" của Paris Saint-Germain tại Pháp. Đội bóng này cũng đã về nhì tại Ligue 1 mùa giải 2006-2007 và được vào chơi tại Champions League.

Ông Diouf đã mắc bệnh COVID-19 tại Senegal và phải nhập viện điều trị tại đây. Cựu chủ tịch Marseille cũng là trường hợp từ vong đầu tiên được ghi nhận tại Senegal./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cdv-marseille-tri-an-co-chu-tich-pape-diouf-qua-doi-do-covid19/632132.vnp