CĐV MU biểu tình làm loạn Old Trafford: 'Đây mới là điểm khởi đầu'

Cựu danh thủ Roy Keane cho rằng việc trận đấu MU - Liverpool bị hoãn vì cuộc biểu tình ở Old Trafford mới chỉ là điểm khởi đầu trong làn sóng phản đối nhà Glazer lần này.

CĐV MU biểu tình phản đối nhà Glazer. (Ảnh: Getty)

“Việc trận đấu bị hoãn là một thông điệp mạnh mẽ Đôi khi bạn phải cắm cột mốc để khiến người khác chú ý. Hy vọng, các ông chủ MU sẽ cân nhắc sự việc một cách nghiêm túc. Theo tôi, đây mới chỉ là khởi đầu. Rõ ràng, các CĐV MU muốn các ông chủ phải bỏ cuộc và bán đội bóng.” – Cựu danh thủ Roy Keane nêu quan điểm sau khi trận MU – Liverpool bị hoãn vì cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer tại sân Old Trafford.

Làn sóng phản đối nhà Glazer đã nổ ra từ năm 2005 khi các ông chủ người Mỹ “thôn tính” MU và trở lại dữ dội sau vụ Quỷ đỏ tuyên bố tham gia Super League cùng 11 đội bóng hàng đầu châu Âu khác.

Theo huyền thoại Gary Neville, đây là lúc để người hâm mộ MU nói chung và người hâm mộ bóng đá Anh chung tay tái thiết bóng đá, khi các ông chủ đội bóng mải chạy theo lợi ích kinh tế mà xa rời giá trị nguyên bản của bộ môn.

“Các CĐV đã lên tiếng. Đó là thực tế. Các CĐV không tin vào các ông chủ MU, họ không ưa nhà Glazer, họ muốn nhà Glazer ra đi. Vượt trên sự kiện này, CĐV trên khắp đất nước cần phải đoàn kết lại để cùng nhau tái thiết bóng đá Anh.” – Hậu vệ lừng danh một thời của MU tuyên bố.

Avram Glazer (trái) và Joel Glazer (phải). (Ảnh: PA)

Ở cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer, các CĐV MU đã dương biểu ngữ đòi áp dụng luật “50+1” để chống lại những vụ “thôn tính” đội bóng giống như trong làng bóng đá Đức. Tuy nhiên, vụ việc cũng để lại hình ảnh xấu xí khi CĐV quá khích tràn vào sân Old Trafford, vây kín khách sạn mà đội bóng đóng quân, cũng như đụng độ với cảnh sát.

Cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher cho rằng: “Một vài kẻ quá khích đã làm những chuyện ngốc nghếch, nhưng mục đích chính của các CĐV MU là bày tỏ sự không hài lòng với các ông chủ. Họ nên được bày tỏ quan điểm của mình, tiếc rằng những con sâu đã làm rầu nồi canh.”

Trong khi đó, cựu danh thủ Liverpool - Graeme Souness thì không tin rằng cuộc biểu tình của các CĐV MU có thể khiến nhà Glazer cảm thấy lo ngại: “Nếu các bạn muốn làm gì đó khiến cả thế giới chú ý, thì các bạn đã làm được rồi.

Nếu các bạn nghĩ mình có thể gây áp lực lên những doanh nhân lọc lõi ở cách nước Anh 3000 dặm, phía bên kia Đại Tây Dương, bạn nghĩ mình có thể khiến họ chấp nhận giảm giá bán MU, thì bạn nhầm rồi. Bởi đây là công việc làm ăn và họ quan tâm tới chuyện lời lãi”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cdv-mu-bieu-tinh-lam-loan-old-trafford-day-moi-la-diem-khoi-dau-854544.vov