CĐV phát ngán với lối đá tiki-taka của ĐT Tây Ban Nha

Trong một ngày mà lối đá tiki-taka trở nên bế tắc và nhạt nhòa, các cầu thủ Tây Ban Nha đã phải chấp nhận ra về sau thất bại trên chấm penalty trước ĐT Nga.

Highlights Tây Ban Nha 1-1 Nga: Khách thua trên chấm 11 m

Sau bàn thắng có phần may mắn, Tây Ban Nha phải chịu quả phạt đền vào phút 40 do Pique để tay chạm bóng. Trên vạch 11m, Artem Dzyuba đánh bại thủ thành De Gea gỡ hòa cho Nga.

Như thường lệ, các cầu thủ Tây Ban Nha luôn nhập cuộc với một thế trận áp đảo, dồn ép đối phương ngay từ những phút đầu. Và bàn thắng đã đến với La Fura Roja ở phút thứ 12 của trận đấu sau tình huống phản lưới nhà của trung vệ Sergei Ignashevich.

Có lợi thế từ sớm nhưng thầy trò HLV Fernando Hierro lại không thể tận dụng lợi thế đó để ghi thêm bàn thắng. Họ để cho ĐT Nga giành lại thế trận và có bàn thắng gỡ hòa ở phút 41 của trận đấu trên chấm 11m sau pha để bóng chạm tay của Gerrard Pique. Người gỡ hòa cho "Những chú gấu Nga" là Artem Dzyuba. Tỉ số 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu sau 120 phút và 2 đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút penalty may rủi.

Trước hàng phòng ngự được tổ chức kỳ luật và vô cùng chặt chẽ của ĐT Nga, Diego Costa cùng các đồng đội gần như bất lực trong việc tìm đường đến với khung thành của thủ thành Igor Akinfeev dù có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ.

Trên chấm 11m, các cầu thủ Nga là những người tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công tất cả những cú sút của mình trong khi bên phía ĐT Tây Ban Nha, Koke và Iago Aspas là những người thất bại trong việc đánh bại thủ thành Akinfeev. Chung cuộc, ĐT Nga giành chiến thắng với tỉ số 4-3 ở loạt sút luân lưu và giành quyền vào vòng Tứ kết.

Không chỉ bị loại, ĐT Tây Ban Nha còn nhận về rất nhiều những sự chỉ trích bởi lối đá tẻ nhạt của mình. "Tôi mong ĐT Nga sẽ dành được chiến thắng bởi như vậy, chúng ta sẽ không còn phải bị tra tấn bởi lối đá tẻ nhạt của Tây Ban Nha ở những vòng đấu tới nữa", CĐV Razzi Yusoff tỏ ra ngán ngẩm.

"Người ta bảo lối đá của Tây Ban Nha mang tính giải trí cao, nhưng tôi thì cho rằng nó đã biến mất sau World Cup 2010 rồi. Họ thực sự quá tẻ nhạt. Hi vọng ĐT Nga sẽ là những người bước tiếp tại giải đấu", CĐV Josh bày tỏ sự thất vọng với lối đá của La Fura Roja.

"Một trận đấu tệ hại với những đường chuyền vô vọng của Tây Ban Nha cùng những đường phản công ngớ ngẩn của các cầu thủ Nga", người dùng Ang Grillo chỉ trích màn thể hiện của cả 2 đội trong trận đấu vừa qua.

"Tôi ủng hộ ĐT Nga bởi Tây Ban Nha, ở trận đấu vừa rồi đã trình diễn một lối chơi vô cùng nhạt nhẽo với vô số những đường chuyền ngang và chuyền về. Họ dường như hài lòng với lối chơi đó. Không có những yếu tố để làm nên một nhà vô địch hay chí ít là một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch", tài khoản Chaibizi thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Trong khi đó, CĐV Kelley Bydlon lại có sự so sánh hóm hỉnh: "Tây Ban Nha và Nga đã hoàn thành rất tốt trong việc nhắc mọi người rằng: xem bóng đá đôi khi còn tẻ nhạt hơn cả sơn tường và ngồi đợi nó khô nữa cơ đấy".

Một trận đấu tệ hại của nhà vô địch World Cup 2010 và họ xứng đáng là những người phải xách vali về nước. Còn với ĐT Nga, đối thủ của họ sẽ được xác định sau cuộc chạm trán giữa Croatia và Đan Mạch vào lúc 1h ngày 2/7 (theo giờ Việt Nam).

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-phat-ngan-voi-loi-da-tiki-taka-cua-dt-tay-ban-nha-post856513.html