CĐV sốc vì giá áo đấu mới của MU quá đắt

Không những bị người hâm mộ chê xấu, bộ áo đấu này còn mất điểm vì quá đắt.

Hôm qua, M.U đã chính thức công bố mẫu áo đấu sân nhà cho mùa giải sắp tới. Trong ngày M.U ra mắt áo đấu, người mẫu quảng cáo mẫu áo này khiến người hâm mộ đội bóng xôn xao.

Manchester United và Adidas đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích cực kỳ dữ dội từ phía dư luận sau khi họ công bố giá tiền cho một bộ áo đấu mùa sau của câu lạc bộ lên đến 193 bảng Anh. Đối với người hâm mộ, con số đó chẳng khác nào "một nỗi ô nhục".

Các chất liệu để làm ra bộ đồ này không có gì thay đổi, tuy nhiên giá thành được đẩy lên quá cao khi cả set đồ hoàn chỉnh bao gồm áo đấu, quần và tất chính hãng được bán ra với giá lên tới 193 bảng, đứng đầu danh sách mẫu áo đấu mùa giải 2018-19 của Premier League. Chỉ riêng chiếc áo chính hãng đã có giá 109,95 bảng, quần với giá 42,95 bảng và tất được bán ra tới 29,95 bảng.

Khi có tên và số áo in lên áo sẽ có tổng chi phí lên đến 192,85 bảng (gần 6 triệu đồng tiền Việt). Trong khi đó, chiếc áo bản sao loại một (replica) có giá 126,85 bảng cho người lớn, áo cho trẻ em 7-16 tuổi có giá 109,80 bảng và trẻ em dưới 6 tuổi có giá 44,95 bảng. Khi tên và số áo được thêm vào, giá trị tổng cộng cho một bộ trang phục tiêu chuẩn sẽ lên đến 192,85 bảng (gần 6 triệu đồng tiền Việt).

Phía United cũng đã lên tiếng cho biết giá thành như thế này được đưa ra bởi các nhà bán lẻ và gần như tương đương với các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu khác. Tuy nhiên, mẫu áo mới hiện tại của Man United đang chênh lệch khá cao so với các đội bóng còn lại ở Ngoại hạng khi áo đấu của Man City chỉ với giá chưa đến một nửa 89,95 bảng, tổng chi phí cho một bộ hoàn chỉnh là 169,86 bảng. Mẫu áo của tuyển Anh do Vapor thiết kế cũng có giá 89,95 bảng trong khi mẫu áo chính hãng của Arsenal được thực hiện bởi Puma có giá khoảng 100 bảng, rẻ hơn so với nhãn hàng Adidas sản xuất. Thậm chí chiếc áo đắt nhất của Liverpool được sản xuất bởi New Balance cũng chỉ có giá 70 bảng, áo dành cho trẻ em chỉ 40 bảng.

Justine Roberts - người sáng lập và đồng thời cũng là giám đốc điều hành của một trang web nuôi dạy con, lên tiếng chỉ trích đội bóng đang khai thác quá nhiều từ người hâm mộ. Bà cho biết: "Những câu lạc bộ bóng đá tăng mức giá dành cho các bộ áo đấu cho thiếu niên lên cao hơn mỗi mùa. Những bậc phụ huynh rất vui khi thấy con mình yêu thích bóng đá nhưng cái giá để giúp con mình trở thành một cổ động viên chính thức là quá sức đối với nhiều người."

Hải Minh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/cdv-soc-vi-gia-ao-dau-moi-cua-mu-qua-dat-346-297487.html