CĐV Thái Lan bỏ đội nhà, quay sang ủng hộ U23 Việt Nam!

Ngay sau khi xuống sân bay tại Buriram, các cầu thủ U23 Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được sự chào đón của CĐV Thái Lan.

Thái Lan và Việt Nam là 2 đội bóng luôn kình địch ở mọi giải đấu và cạnh tranh nhau thống trị bóng đá khu vực Đông Nam Á trong những năm qua. Chính vì vậy, những trận cầu giữa hai đội luôn tạo nên sức nóng, sự căng thẳng không chỉ ở trên sân mà còn trên các khán đài.

Anh Somsak Taekhoksoong cầm biển chào đón U23 Việt Nam tại Buriram!

Anh Somsak Taekhoksoong cầm biển chào đón U23 Việt Nam tại Buriram!

Vì yếu tố đó sự xuất hiện của một CĐV Thái Lan đội mũ mang lá cờ của Việt Nam cùng tấm bảng chào đón đội U23 Việt Nam tại Buriram khiến nhiều người ngạc nhiên thích thú.

Khi được truyền thông quan tâm, người này không ngần ngại cho biết anh tên là Somsak Taekhoksoong, và đã ủng hộ, theo dõi các đội tuyển Việt Nam thi đấu trong hơn 2 năm qua.

Nhận được câu hỏi vì sao không ủng hộ đội tuyển quốc gia dù là người Thái Lan, anh Somsak Taekhoksoong thẳng thắn chia sẻ: “Một số người bạn cũng hỏi tôi như vậy. Tôi nói với họ rằng đội bóng Việt Nam rất thú vị.

So với Thái Lan, các đội tuyển Việt Nam có lối chơi hiện đại hơn, tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây. Tôi thích xem cầu thủ Việt Nam thi đấu. Họ luôn nỗ lực, thi đấu với tinh thần cao nhất, không ngán ngại bất cứ đối thủ nào”.

Somsak Taekhoksoong cũng ngưỡng mộ sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam, sẵn sàng theo chân đội tuyển để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh ở mọi giải đấu “ngôi sao Vàng” góp mặt.

Theo lịch thi đấu, ngày 10/1, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 UAE. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán U23 Jordan vào ngày 13/1 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 16/1.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/202001/cdv-thai-lan-bo-doi-nha-quay-sang-ung-ho-u23-viet-nam-08c5074/