CĐV Thái Lan: 'Chúng ta xứng đáng bị Việt Nam loại'

Chứng kiến đội nhà bị loại từ vòng bảng SEA Games 30, các cổ động viên Thái Lan đã không giấu nổi sự thất vọng.

"Các cầu thủ phải chơi với tâm thế của trận chung kết, nhưng tôi không thấy họ có chút khao khát nào. Đá như vậy, chúng ta bị Việt Nam loại là hợp lý", CĐV Nongchintana Thongphichit bình luận về thất bại của đội nhà.

CĐV Suchat Busabasriamporn thất vọng: "Chúng ta không xứng đáng đi tiếp. Các cầu thủ chơi thiếu nhiệt huyết và yếu đuối. Khi mất bóng, họ không thèm đuổi theo cầu thủ đối phương".

Tài khoản Dodoe đồng quan điểm: "Dẫn hai bàn nhưng cuối cùng vẫn không thắng. Thật chẳng còn gì để nói về thái đội thi đấu của các cầu thủ".

Tiến Linh ghi cú đúp giúp U22 Việt Nam đi tiếp. Ảnh: Thuận Thắng.

Tiến Linh ghi cú đúp giúp U22 Việt Nam đi tiếp. Ảnh: Thuận Thắng.

Trong trận đấu ở lượt cuối bảng B, U22 Việt Nam đã để U22 Thái Lan dẫn trước 0-2 chỉ sau 10 phút bóng lăn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo nhanh chóng lấy lại tinh thần để ghi 2 bàn trong khoảng thời gian còn lại.

Kết quả hòa 2-2 giúp U22 Việt Nam đi tiếp với vị trí nhất bảng B, trong khi U22 Thái Lan chính thức bị loại sau vòng bảng. Trong trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia đánh bại U22 Lào 4-0 và đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 3 của bảng B.

Bước ngoặt của trận đấu là quả phạt đền trong hiệp hai của U22 Việt Nam. Trọng tài cho cầu thủ Việt Nam hưởng penalty vì cho rằng hậu vệ Thái Lan đã phạm lỗi với Tiến Linh, nhưng Huỳnh Tấn Sinh đã không thực hiện thành công. Tuy vậy, các vị trọng tài sau khi trao đổi với nhau đã cho U22 Việt Nam thực hiện lại cú đá nói trên và Tiến Linh đã không mắc sai lầm.

Pha bóng tranh cãi dẫn đến quả phạt đền trong hiệp 2. Ảnh: Thuận Thắng.

Trên các fanpage của CĐV Thái, nhiều ý kiến cho rằng trọng tài không quyết định chuẩn xác. Tuy nhiên, cũng có những nhận định cho rằng các cầu thủ Thái Lan phải tự trách bản thân mình.

Tài khoản Thanyawat Fonthong bình luận: "Đừng đổ lỗi cho trọng tài khi các cầu thủ chơi quá tệ. Họ dễ dàng để mất bóng, không quyết liệt đeo bám đối thủ và để Việt Nam chơi bóng quá dễ dàng. Chúng ta hoàn toàn đánh mất nhịp điệu. Tiền đạo Supachai thì không có lấy cơ hội nào".

Sau 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games, Thái Lan chính thức trở thành cựu vương. Với U22 Việt Nam, thầy trò ông Park sẽ đối đầu U22 Campuchia ở trận bán kết vào ngày 7/12.

Highlights bóng đá nam SEA Games 2019: Việt Nam 2-2 Thái Lan U22 Việt Nam giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 với ngôi nhất bảng B sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở trận đấu diễn ra vào chiều 5/12.

Kim Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cdv-thai-lan-chung-ta-xung-dang-bi-viet-nam-loai-post1021653.html