CĐV Thái Lan không dám tin đội nhà sẽ thắng Việt Nam

Kết quả bầu chọn trực tuyến của tờ Matichon cho thấy niềm tin chiến thắng nơi CĐV Thái Lan trước trận gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đang xuống rất thấp.

Matichon đưa ra 2 lựa chọn cho độc giả dựa trên câu hỏi: "Bạn cho rằng Thái Lan có thể đánh bại Việt Nam trong trận đấu tới không?".

Sau vài giờ mở bình chọn, kết quả cho thấy có tới 45% CĐV lựa chọn phương án tuyển Thái Lan sẽ không thể đánh bại Việt Nam, dù họ được chơi trên sân nhà. 55% còn lại tin vào một chiến thắng cho thầy trò HLV Akira Nishino.

Ngày 5/9 tới, tuyển Thái Lan sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà Thammasat, Bangkok. Trong thời gian qua, bóng đá Thái Lan không giành được nhiều kết quả tốt trong khi các đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo liên tiếp gặt hái thành công.

Đến 45% số CĐV tham gia bình chọn của Matichon cho rằng Thái Lan sẽ không thể thắng được Việt Nam. Ảnh: Matichon.

Đến 45% số CĐV tham gia bình chọn của Matichon cho rằng Thái Lan sẽ không thể thắng được Việt Nam. Ảnh: Matichon.

Tại King's Cup hồi tháng 6, tuyển Việt Nam đã hạ Thái Lan ngay tại xứ Chùa Vàng. Ở phần bình luận của Matichon, nhiều CĐV bày tỏ sự lo lắng trước thềm trận dấu tới.

Tài khoản Paiboon Ratana nói: "Tôi cổ vũ cho Thái Lan, nhưng không nghĩ rằng chúng ta có thể thắng được Việt Nam cả trình độ và kỹ năng. Tuy vậy, chúng ta có lợi thế sân nhà và tôi hy vọng Thái Lan có thể chiến thắng".

Chung quan điểm trên là CĐV có tên Thanapong Sompet. Anh muốn Thái Lan sẽ giành chiến thắng, nhưng cho rằng thầy trò HLV Nishino sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu tới. Một tài khoản tên Nan Kai còn dự đoán Thái Lan sẽ thua với tỷ số 0-1.

"Tôi yêu Thái Lan nhưng có thể chúng ta sẽ thua Việt Nam. Cầu thủ Thái Lan tốt, nhưng lười di chuyển", một CĐV bình luận.

Những pha xử lý đẳng cấp của tài năng trẻ Thái Lan Supachok được cho là gương mặt đáng chờ đợi nhất của "Voi chiến" trong tận gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra ngày 5/9.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cdv-thai-lan-khong-dam-tin-doi-nha-se-thang-viet-nam-post981975.html