CĐV Thái Lan khuyên đội nhà học Việt Nam tìm HLV Hàn Quốc

Ngay sau thất bại của tuyển Thái Lan, hàng loạt CĐV nước này đã chỉ trích cầu thủ và cả huấn luyện viên rất nặng nề. Thậm chí, họ còn khuyên Voi chiến nên học Việt Nam tìm HLV người Hàn Quốc.

Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 ngay trên sân khách

Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 ngay trên sân khách

Tối qua ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan và giành vé chơi trận chung kết giải King’s Cup 2019. Thất bại bất ngờ ngay trên sân nhà khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng của đội tuyển Thái Lan đã khiến rất nhiều người hâm mộ nước nhà thất vọng. Ngay sau trận đấu hàng loạt CĐV Thái đã đưa ra những lời chỉ trích cho cầu thủ và cả huấn luyện viên.

"Đá kiểu gì vậy, HLV lựa chọn cầu thủ cũng có ổn đâu. Đá như thế này mà suốt ngày ra rả sẽ cho Việt Nam một bài học à? Thua phút cuối, đáng lẽ tôi không nên xem trận đấu này", một dân mạng tức giận.

“Đội tuyển Thái Lan đang trình diễn lối chơi quái quỷ gì thế này? Trông họ đá chẳng có chút gì gắn kết cả. Giờ đây, ai là số 1 ở Đông Nam Á đã quá rõ ràng rồi”, tài khoản có tên Ter Image bình luận.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều cư dân mạng còn cho rằng tuyển Thái Lan nên học tập Việt Nam tìm một HLV Hàn hoặc Nhật. "Trận đấu rất hay nhưng cuối cùng Thái Lan cũng chẳng thể thắng nổi. Cố gắng kiếm một HLV người Nhật người Hàn gì đó thôi, HLV nội địa chẳng "làm ăn" gì được nữa rồi", một cư dân mạng bình luận.

"Xem trận đấu mà chán nản vô cùng. Cầu thủ Thái Lan chỉ có mệt mỏi và mệt mỏi. Rõ ràng bóng đá Thái Lan đang có bước lùi sau với các đội bóng trong khu vực. Các cầu thủ tốt đều chấn thương à? Vậy không có cầu thủ trẻ nào tài năng nữa hay sao?", cư dân mạng Thái bức xúc chia sẻ

CLIP: Bàn thắng vàng của Anh Đức vào lưới tuyển Thái Lan tại King's Cup 2019

Chia sẻ với báo chí sau trận thua của tuyển Thái Lan, HLV Sirisak cho hay: “Tôi thực sự thất vọng với kết quả của trận đấu này. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không tận dụng thành công và thua ở phút cuối. Dù thua, nhưng hôm nay chúng tôi đã chơi rất tốt. Vắng Teerasil Dangda và Chanathip cũng đã ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu".

Nói về việc lấy lại ngôi vị số 1 ĐNÁ như mong muốn trước trận đấu, HLV trưởng tuyển Thái Lan khẳng định: “Tôi không nghĩ thua trận đấu này khiến chúng tôi chỉ còn là số 2 trong khu vực, đây chỉ là một thất bại bình thường thôi. Bởi nhìn toàn trận đấu tôi không nghĩ chúng tôi chỉ là số 2, chúng tôi kiểm soát bóng, có cơ hội… nhưng bóng đá là vậy, mọi thứ quyết định bởi một bàn thắng”.

Mai Anh (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cdv-thai-lan-khuyen-doi-nha-hoc-viet-nam-tim-hlv-han-quoc-68520-13.html