CĐV Thái Lan lo đội nhà bị loại bởi U22 Việt Nam sau lượt trận cuối

Chứng kiến U22 Thái Lan thắng vất vả U22 Lào, CĐV Thái Lan không giấu nổi sự thất vọng đồng thời lo lắng cho cơ hội đi tiếp của đội nhà khi phía trước đội bóng xứ Chùa vàng là đội bóng mạnh nhất bảng B U22 Việt Nam.

Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Game 30, trong khi U22 Indonesia dễ dàng đánh bại U22 Brunei với tỷ số 8-0 thì U22 Việt Nam phải vất vả mới vượt qua được U22 Singapore với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Đức Chinh ở những phút cuối trận.

Trong khi đó U22 Thái Lan gây thất vọng không kém khi chỉ có được chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở phút bù giờ nhờ công của tiền đạo Suphanat.

Chứng kiến U22 Thái Lan thắng vất vả U22 Lào, CĐV Thái Lan không giấu nổi sự thất vọng đồng thời lo lắng cho cơ hội đi tiếp của đội nhà khi phía trước đội bóng xứ Chùa vàng là ứng cử viên vô địch U22 Việt Nam.

CĐV Amnart Prasongsri tỏ ra bi quan: "Tôi không thể tin được các cầu thủ của chúng ta lại gặp nhiều khó khăn trước Lào đến vậy. Nếu cứ đá như thế này, tôi sợ chúng ta không thể thắng nổi Việt Nam ở lượt trận cuối cùng".

CĐV Somkiat lo đội nhà sẽ bị loại sớm tại vòng bảng bởi U22 Việt Nam: "Kịch bản rất tệ cho U22 Thái Lan. Chúng ta bắt buộc phải thắng đậm Việt Nam. Điều này là rất bất khả thi. Có lẽ chúng ta sẽ không thể đi tiếp".

CĐV Thái Lan lo đội nhà bị loại bởi U22 Việt Nam

CĐV Thái Lan lo đội nhà bị loại bởi U22 Việt Nam

Trong khi đó CĐV Wiwi Dewi cho rằng U22 Việt Nam đã gặp may trong chiến thắng sát nút trước U22 Indonesia: "Một trận đấu không quá tốt của Việt Nam. Nhưng họ vẫn cho thấy đẳng cấp bằng bàn thắng ở những phút cuối cùng. Chỉ Việt Nam mới có nhiều may mắn như thế".

Người hâm mộ Srikandi nhận định, điều kỳ diệu sẽ đến với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối gặp U22 Việt Nam: "Hai trận liên tiếp thắng bằng bàn thắng phút cuối. Có lẽ chức vô địch năm nay sẽ thuộc về họ. Mong điều thần kỳ sẽ giúp chúng ta lách qua khe cửa hẹp đi tiếp ở giải đấu năm nay".

Đội tuyển U22 Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng B SEA Games 30 với 12 điểm cùng hiệu số +13. U22 Indonesia đứng thứ 2 với 9 điểm và hiệu số +11, trong khi Thái Lan xếp thứ 3 với 9 điểm và hiệu số +10.

Ở lượt trận cuối, U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Lào, trong khi U22 Thái Lan sẽ chạm trán U22 Việt Nam. Muốn giành vé đi tiếp, U22 Thái Lan phải thắng Việt Nam cách biệt 2 bàn. Trong khi thầy trò HLV Park chỉ cần hòa sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Kết thúc lượt trận thứ 4 bảng B, U22 Việt Nam dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối cùng hiệu số dương 12.

Đứng thứ hai là U22 Indonesia với 9 điểm cùng hiệu số dương 11, Thái Lan tạm đứng ở vị trí thứ 3 cùng có được 9 điểm và hiệu số dương 10.

Dù đã toàn thắng cả 4 trận U22 Việt Nam vẫn chưa chắc suất vào bán kết. Theo đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần không thua U22 Thái Lan, hoặc thua với cách biệt 1 bàn, U22 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp.

Nếu hòa hoặc thắng U22 Thái Lan vào ngày 5/12, U22 Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cdv-thai-lan-lo-doi-nha-bi-loai-boi-u22-viet-nam-sau-luot-tran-cuoi-79898-11.html