CĐV trẻ tuổi thiệt mạng, Giải Bóng đá Indonesia phải tạm ngưng

LĐBĐ Indonesia đã ra thông báo tạm ngưng Giải Vô địch quốc gia nước này sau khi một người hâm mộ bị thiệt mạng trong cuộc bạo động ngay trong một trận đấu

Trong trận đấu giữa CLB Persija Jakarta và Persib Bandung diễn ra tại thành phố Bandung, phía tây Java hôm 23-9, Haringga Sirla – một fan hâm mộ đội khách Persija Jakarta - đã qua đời khi chỉ mới 23 tuổi trong cuộc hỗn chiến với các CĐV đội chủ nhà. Trong thời gian các nhà chức trách điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, ông Imam Nahrawi - Bộ trưởng Thể thao Indonesia - ra thông báo Giải Liga 1 sẽ phải tạm ngưng trong hai tuần.

Ông Gatot S. Dewa Broto, người phát ngôn của Bộ Thể thao Indonesia, cho biết: "Chúng tôi đang thu thập các bằng chứng, hình ảnh của vụ việc để trình báo lên Ủy ban Kỷ luật. Sau khi điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân thì giải đấu mới được tiếp tục diễn ra. Trong những ngày tới, Ủy ban Kỷ luật sẽ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định và chúng tôi hy vọng giải đấu sẽ sớm trở lại với NHM".

Vụ việc thiệt mạng thương tâm của nạn nhân Haringga Sirla là vụ hỗn chiến giữa các nhóm CĐV quá khích gây chết người thứ 7 kể từ năm 2012, một con số bạo lực trên sân bóng đáng bạo động. 16 người đã bị bắt vì liên quan đến cái chết của Sirla hôm chủ nhật vừa qua.

Năm 2014, FIFA đã ban lệnh cấm Indonesia tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế vì sự can thiệp quá sâu của chính phủ vào hoạt động LĐBĐ quốc gia. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, lệnh cấm đã được tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố gỡ bỏ.

Tháng 8-2018 vừa qua, Indonesia đã tổ chức Asian Games và giới chức nước này cho biết họ sẽ tranh quyền để được tổ chức Thế vận hội Olympic năm 2032, nhưng với tình trạng bạo lực sân cỏ đang diễn ra hiện nay thì e rằng Indonesia khó được sự ủng hộ của quốc tế.

Tường Phước - Ảnh: BBC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cdv-tre-tuoi-thiet-mang-giai-bong-da-indonesia-phai-tam-ngung-20180926193810344.htm