CĐV Trung Quốc đòi giải tán đội tuyển bóng đá quốc gia

Thất vọng với màn trình diễn của thầy trò HLV Marcello Lippi, hàng loạt CĐV bóng đá Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu đội tuyển quốc gia nước này giải tán.

Tuyển Trung Quốc liên tục gây thất vọng

Trong thời gian qua, Trung Quốc đầu tư rất mạnh vào bóng đá với hy vọng đưa đội tuyển quốc gia lên top đầu châu Á. Tuy vậy, họ liên tiếp phải nhận thất vọng.

Hai trận giao hữu mới nhất, tuyển Trung Quốc đều chơi rất tệ. Họ thua Qatar 0-1 trên sân khách trước khi bị Bahrain cầm hòa 0-0. Đáng nói hơn, cả hai trận, đội tuyển Trung Quốc đều trình diễn bộ mặt bạc nhược khi không ghi được bàn thắng nào.

Hãng tin AFP cho hay: “Hai trận đấu liên tiếp không thắng và không ghi được bàn thắng khiến tuyển Trung Quốc hứng chịu cơn thịnh nộ của người hâm mộ và giới truyền thông nước này”.

Trong bài viết có tựa đề: “Giấc mơ vàng của bóng đá Trung Quốc ngày càng xa vời”, AFP nhận định: “Bóng đá Trung Quốc đang phí tiền cho tham vọng vươn tầm thế giới và đăng cai World Cup. Họ vừa trải qua 4 ngày tuyệt vọng với bóng đá nam”.

HLV tuyển Trung Quốc hiện nay, ông Marcello Lippi chính là HLV hưởng lương cao nhất thế giới, trên cả các tên tuổi nổi tiếng như Pep Guardiola hay Jose Mourinho. Được biết, Trung Quốc chấp nhận trả Lippi đến 27 triệu USD/1 năm với mục tiêu giành thứ hạng cao tại Asian Cup 2019 và xa hơn là giành vé tham dự World Cup 2022.

Trong suốt lịch sử, Trung Quốc chỉ một lần giành được vé tham dự World Cup vào năm 2002. Ở giải đấu năm đó, do Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai nên con đường vượt qua vòng loại của Trung Quốc cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

HLV Lippi đang phải chịu rất nhiều áp lực

Sau trận thua Qatar 0-1, đích thân HLV Lippi cũng thừa nhận ông bị sốc vì màn trình diễn quá kém cỏi của các học trò. Đến khi bị Bahrain - đối thủ kém 38 bậc trên BXH FIFA cầm hòa, HLV kỳ cựu người Italia lên tiếng chấp nhận những lời chỉ trích.

Tuy nhiên, HLV Lippi không ngờ rằng có một bộ phận CĐV bóng đá Trung Quốc đòi giải tán đội tuyển quốc gia. Trên mạng xã hội Weibo, không ít người đã dùng lời lẽ ác ý nhắm vào đội bóng của ông.

Tuyển Trung Quốc vốn thi đấu rất ấn tượng trong giai đoạn đầu HLV Lippi lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2016. Tuy vậy, càng về sau, họ càng đuối. Sau 21 trận đã đấu dưới thời HLV 70 tuổi này, Trung Quốc thắng 8, hòa 5 và thua 8 trận.

AFP cho rằng Trung Quốc đang phải chịu đựng “căn bệnh kinh niên” là thiếu hụt tài năng trẻ. Họ cho biết Trung Quốc đang cố gắng xây dựng rất nhiều học viện đào tạo nhưng sẽ mất nhiều năm nữa để cải thiện tình hình.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cdv-trung-quoc-doi-giai-tan-doi-tuyen-bong-da-quoc-gia-1323239.tpo