CĐV Việt Nam: 'Đừng buồn, các anh đã cố gắng hết sức rồi'

Việt Nam thua Nhật Bản trong trận tứ kết Asian Cup nhưng nhiều cổ động viên không tỏ ra quá buồn vì các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình trước một đội bóng hàng đầu châu Á.

Tối 24/1, đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Nhật Bản. Sau 90 phút thi đấu chính thức, các cầu thủ Việt Nam chỉ để cho đội bóng từng 4 lần vô địch Asian Cup ghi được 1 bàn thắng trên chấm đá phạt 11 m.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ và đối thủ phải bất ngờ bằng cách tiếp cận trận đấu chủ động và đầy tự tin. Một cổ động viên có tên Văn Sang bình luận: "Một trận đấu quá tuyệt vời, không có gì phải buồn cả các chiến binh nhé".

Các cầu thủ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước Nhật Bản. Ảnh: Thuận Thắng.

Các cầu thủ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước Nhật Bản. Ảnh: Thuận Thắng.

Một người hâm mộ khác có tên Anh Khoa cũng nhận định về sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ trên mạng xã hội: "Đá đôi công sòng phẳng với một đội bóng thường xuyên tham dự World Cup, chỉ chịu thua sát nút sau một quả penalty, đã đến lúc mơ về tương lai rồi các bạn".

Trận đấu này cũng chứng kiến màn tỏa sáng của thủ thành Đặng Văn Lâm. Những pha cứu thua không tưởng của thủ thành 25 tuổi này đã khiến các chân sút phía Nhật Bản nản chí.

Một cổ động viên tên Nguyên Lộc ngợi ca công lao của Văn Lâm: "7 pha cứu thua, biết bao nhiêu quả đấm bóng bổng, di chuyển không biết mệt mỏi. Tuyệt vời Đặng Văn Lâm và các đồng đội".

Trong khi đó, các danh thủ bóng đá của Việt Nam đều tỏ ra thán phục trước đàn em và cảm thấy tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành nhận xét: "Cảm thấy tự hào với những gì các cầu thủ đã làm được".

Danh thủ bóng đá Đặng Phương Nam tự hào về các cầu thủ.

Danh thủ bóng đá Đặng Phương Nam chia sẻ trên trang cá nhân: "Thua nhưng không có gì phải hối hận và nuối tiếc các em ạ. Với tôi, các em vẫn là người hùng. Quan trọng hơn trình độ của đội tuyển đã tiệm cận đẳng cấp của các đội bóng hàng đầu châu lục. Tôi nhấn mạnh trình độ của đội tuyển này, bởi vì nếu nói nền bóng đá của chúng ta tiệm cận đẳng cấp của các nền bóng đá hàng đầu thì chưa chắc".

Chứng kiến một đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải thi đấu ngang ngửa với tuyển Nhật Bản, nhiều người hâm mộ tin về một tương lai tươi sáng cho đội tuyển.

"Thắng là vua, thua làm anh hùng. Cùng chờ đón chiến lược chinh phục tấm vé tham dự Olympic của thầy Park, trước hết chúng ta sẽ gặp lại hàng loạt các cầu thủ ở vòng loại U23 châu Á ngay trên sân nhà. Cuối tháng 3 lại rực rỡ nhá các chàng trai", người dùng mạng xã hội tên Chí Truyền chia sẻ.

Nhận thất bại 0-1 sau 90 phút thi đấu, tuyển Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu với màn trình diễn đầy quả cảm và sòng phẳng với đối thủ từng lọt vào vòng 1/8 World Cup.

Cùng theo dõi trận đấu để cổ vũ đội tuyển, nhiều vận động viên của thể thao Việt Nam cũng ngợi khen các cầu thủ Việt Nam. "Hot boy" thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng chia sẻ: "Quá tuyệt vời rồi các chàng trai. Nhật thắng ta cũng chỉ bằng pen mà thôi".

"Thật sự trận hôm nay đem lại rất nhiều cảm xúc. Các anh đã cố hết sức mình rồi, lăn xả tới những giây cuối cùng. Ai hỏi có tiếc không? Tiếc chứ, tiếc vì thần may mắn không mỉm cười với chúng ta hôm nay. Nhưng không sao, cả một năm chiến đấu miệt mài để đạt đến vòng tứ kết này là cả một quá trình và kì tích rồi", một fan nữ có tên Thủy Tiên bình luận.

Đội tuyển tri ân người hâm mộ Việt Nam tại Dubai Dù trải qua nỗi buồn thất bại trước Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, các cầu thủ vẫn không quên tri ân người hâm mộ Việt Nam có mặt tại Dubai cổ vũ đội tuyển.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-viet-nam-dung-buon-cac-anh-da-co-gang-het-suc-roi-post911555.html