CĐV Việt Nam tiến về sân Rizal Memorial trước giờ bóng lăn

Còn hơn 2 tiếng mới đến giờ bóng lăn nhưng trước sân Rizal Memorial, cổ động viên Việt Nam phủ sắc đỏ và sẵn sàng ủng hộ đội nhà ở trận tranh HCV diễn ra tối 10/12.

Tại sân bay Ninoy Aquino (Manila), đoàn 200 CĐV Việt Nam đã có mặt lúc 16h (theo giờ địa phương). Sắc đỏ phủ kín sân bay.

Tại sân bay Ninoy Aquino (Manila), đoàn 200 CĐV Việt Nam đã có mặt lúc 16h (theo giờ địa phương). Sắc đỏ phủ kín sân bay.

Chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ, nhưng tinh thần mọi người rất thoải mái, hào hứng vì sắp được chứng kiến màn tranh tài giữa U22 Việt Nam và Indonesia.

Đoàn người xếp hàng trật tự, theo chỉ dẫn của an ninh để ra xe ôtô tiến về sân Rizal Menorial.

Trong khi đó, trước sân Rizal Memorial, rất đông CĐV Việt Nam và Indonesia đã có mặt. Nhóm CĐV đến từ 2 nước nhảy múa, hát hò cùng nhau trong không khí vui vẻ.

Ai cũng mang trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn, khẩu hiệu. Khán đài sẽ được phủ đầy sắc đỏ-vàng, là động lực để cho các chàng trai U22 Việt Nam thêm vững bước.

Những chiếc nón lá, áo dài cũng được các CĐV khoác lên mình. "Tôi tin tưởng vào chiến thắng của U22 Việt Nam, hy vọng các cầu thủ sẽ mang được chiếc cúp vàng SEA Games đầu tiên về cho đất nước mình", CĐV chia sẻ.

Nếu U22 có màn thể hiện tốt trước đối thủ, họ sẽ là những người may mắn được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đi xem trận chung kết.

Trong số các CĐV có mặt tại bên ngoài sân Rizal Memorial lúc này, nhiều người đã theo sát đội tuyển trong các giải đấu. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, họ luôn bên cạnh và ủng hộ các chàng trai áo đỏ.

Một CĐV người Hàn Quốc cũng mang theo trống đến sân vận động để cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo.

Đoàn cổ động viên đến từ Hà Nội mua hơn 200 vé khán đài B. Đoàn mua được số lượng vé lớn như thế này không dễ, nhưng tin tưởng đội tuyển có chiến thắng 2-0 trc đội Indonesia.

Không khí bên ngoài sân Rizal Memorial vô cùng náo nhiệt. Những khẩu hiệu: "Việt Nam vô địch", "Việt Nam tiến lên"... vang lên mỗi lúc một nhiều hơn như lời chúc của các CĐV gửi đến thầy trò HLV Park.

CĐV Việt Nam đến sân sớm 4 tiếng cổ vũ thầy trò HLV Park Nhiều cổ động viên đang sinh sống và làm việc tại Philippines vượt hàng chục km đến sân Rizal sớm hơn 4 tiếng để vào sân có vị trí tốt theo dõi trận đấu của U22 Việt Nam.

Nhóm PV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cdv-viet-nam-tien-ve-san-rizal-memorial-truoc-gio-bong-lan-post1023741.html