CĐV Việt thức xuyên đêm, xếp hàng dài từ sáng sớm chờ mua vé AFF Cup 2018

Vé xem trận Việt Nam - Malaysia tại AFF Cup 2018 chỉ mở bán trực tiếp trong duy nhất 1 ngày 11/11 nên nhiều người đã xếp hàng từ sớm, thậm chí thức chờ qua đêm để mua được vé.

Sau chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018, "cơn sốt" vé xem trận tiếp theo của ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia tại SVĐ Mỹ Đình càng được đẩy lên cao hơn.

Vé xem AFF Cup 2018. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 11/11, các quầy vé của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức bán vé xem trận Việt Nam gặp Malaysia ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình từ lúc 8h đến 17h và sẽ ngưng bán khi hết vé. VFF cũng khuyến cáo người hâm mộ nên mua vé ở quầy của ban tổ chức.

Sáng sớm ngày 11/11, mặc cho trời có mưa phùn, người hâm mộ Việt đã đến xếp hàng từ sớm tại quầy vé của VFF. Hai hàng dài trước quầy vé tại SVĐ Mỹ Đình đã thể hiện phần nào nhiệt huyết cùng khát khao cổ vũ cho đội nhà trước một trong những đối thủ mạnh nhất tại giải đấu năm nay.

Người hâm mộ xếp hàng dài từ sáng sớm 11/11 để mua vé trận Việt Nam - Malaysia tại AFF Cup 2018. Ảnh: On Sport

Thậm chí, theo báo Lao Động, hơn 22h00 tối 10/11, nhiều tốp người hâm mộ bóng đá đã có mặt tại cổng chính SVĐ Mỹ Đình, chờ đợi để sở hữu tấm vé AFF Cup 2018. Không thiếu những người còn chuẩn bị sẵn áo mưa, đồ ăn để "chiến đấu" qua đêm trước quầy vé.

Nhóm thanh niên trẻ chờ trước SVĐ Mỹ Đình từ khuya ngày 10/11 để mua vé AFF Cup 2018. ẢNh: Lao Động

Trước đó, vào những ngày 8-9-10/11, VFF đã trả vé đặt qua mạng cho người hâm mộ. Số vé online chiếm 13% tổng số vé.

"VFF phát hành khoảng 13% tổng lượng vé có mệnh giá (không phải vé mời) cho việc mua trực tuyến. Con số này là tương đối cao so với một số lần thử nghiệm trước đây, gấp khoảng 4-5 lần", Tri thức trực tuyến dẫn lời một lãnh đạo VFF chia sẻ.

Dù vậy, theo nhiều người hâm mộ, lượng vé phát hành qua đường đặt mua trực tiếp vẫn khá thấp so với nhu cầu thực tế. Hiện tượng quá tải, đặt mua thất bại còn tương đối nhiều.

Theo Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, tại SVĐ Mỹ Đình sẽ có 4 quầy vé được lập để phục vụ nhu cầu mua vé của cổ động viên.

Nếu không đến thật sớm, người hâm mộ sẽ chẳng thể nào mua được những chiếc vé với giá trị thật của chúng. Bởi ngay sau khi vé online được phát hành, đã có khá nhiều thông tin về những chiếc "vé chợ đen" được phe vé rao bán, và tất nhiên giá vé cao gấp nhiều lần giá gốc do VFF phát hành.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cdv-viet-thuc-xuyen-dem-xep-hang-dai-tu-sang-som-cho-mua-ve-aff-cup-2018-a250856.html