Celine Dion không hài lòng về cái chết của Jack trong 'Titanic'

Mới đây, nữ danh ca Celine Dion - người hát nhạc phim Titanic đã có nhiều chia sẻ thú vị xoay quanh các nhân vật trong phim

Mới đây, danh ca Celine Dion là khách mời trong chương trình truyền hình The Tonight Show with Jimmy Fallon. Khingười dẫn chương trình đặt câu hỏi "liệu Jack có thể trèo lên tấm ván gỗ cùng với Rose và sống sót hay không?" Trước câu hỏi này, Celine Dion đã hài hước đáp trả: “Đừng đặt tôi vào thế khó như thế chứ. Biết đâu họ lại có cơ hội làm thêm phần 2 thì sao?".

Celine Dion xuất hiện trong talk show cùng MC Jimmy Fallon

"Đầu tiên, các bạn hãy thử nhìn kỹ vào bức ảnh trong phim, Rose trông như thể sắp chết, cô ấy lạnh cóng và không còn thực sự tỉnh táo. Thứ hai, Jack thực sự không cần phải được mời thì mới leo lên tấm ván gỗ. Lại đây nào chàng trai, thoải mái lên nào.

Tự anh ấy phải biết làm gì, phải tự khiến mình cảm thấy thoải mái và tự cứu giúp lấy mình. Đơn giản là cứ tự mình leo lên và xử lý mọi việc thôi. Cách tư duy của tôi là vậy, các bạn hiểu không? Và ai mà không từng nghĩ đến việc Jack đang ở giữa đại dương lạnh giá và có thể anh đã quá lạnh tới mức không còn đủ sức để leo lên tấm ván nữa”, nữ ca sĩ nói thêm.

Celine Dion chính là ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề của Titanic - My heart will go on năm 1997. Đây là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Celine Dion và là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Mặc dù gặt hái nhiều thành tựu lớn như vậy, nhưng Celine thừa nhận không phải lúc nào bà cũng say mê với phần giai điệu của bài hát.

Jack và Rose đã tạo ra một mối tình khiến hàng triệu khán giả phải ngưỡng mộ

Titanic được xem là một trong những bộ phim kinh điển và ăn khách nhất lịch sự điện ảnh thế giới. Cho đến nay bộ phim vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa đại chúng và để lại nhiều ký ức đẹp với mọi người. Tuy nhiên, bộ phim cũng từng gây tranh cãi về cái kết khi nam chính là Jack Dawson (Leonardo DiCaprio thủ vai) không leo lên tấm ván mà nhường chỗ cho người tình là Rose (Kate Winslet) để toàn thân cô không phải chìm trong làn nước lạnh. Kết phim, Jack bị chết cóng và nằm lại dưới biển cùng hàng nghìn người khác. Có nhiều ý kiến cho rằng Jack không nhất thiết phải chết vì thực tế tấm ván đủ cho 2 người cùng ngồi lên.

Nói về điều này, nữ diễn viên thủ vai Rose là Kate Winslet cũng từng chia sẻ rằng Jack và Rose có thể sống sót cùng nhau nếu Rose không quá dễ dàng từ bỏ và để tuột mất bàn tay Jack. “Họ đã tuột mất tay nhau và Jack chìm xuống đáy sâu của Đại Tây Dương, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng có rất nhiều chỗ trống trên tấm ván gỗ. Anh ấy có thể cùng ở trên tấm ván gỗ. Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn về chi tiết tấm ván gỗ”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đạo diễn James Cameron trao đổi trong cảnh quay cuối của Jack và Rose

Còn đạo diễn James Cameron cũng từng trả lời phỏng vấn với Vanity Fair: “Câu trả lời rất đơn giản bởi vì nó được ghi trong trang thứ 147 của kịch bản là Jack phải chết. Đơn giản thế thôi. Tôi nghĩ thật là ngu ngốc khi mà cứ cãi nhau suốt 20 năm về chuyện này.

Nếu Jack mà không chết thì cái kết phim thật vô nghĩa. Bộ phim xoay quanh thông điệp về cái chết và sự chia lìa, vì thế anh ta phải chết. Thế nên Jack mới có kết cục như vậy, hoặc một cái ống khói sẽ đè lên cậu ấy và chìm xuống biển. Đó là nghệ thuật, mọi thứ xảy ra vì nghệ thuật chứ không phải vật lý", ông nhấn mạnh.

Hiểu Minh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/celine-dion-khong-hai-long-ve-cai-chet-cua-jack-trong-titanic-556058.html