CEO bị 'tố' lừa đảo phải rao bán bộ sưu tập 240 xe sang để trả nợ

Dàn xe của CEO Khan có giá trị ước tính khoảng 31 triệu USD và sẽ san sẻ phần nào số tiền 126 triệu USD mà ông phải đền bù.

Bộ sưu tập xe hơi gồm 240 chiếc có tổng trị giá 31 triệu USD. Ảnh: Business Insider

Najeeb Khan - người sáng lập kiêm cựu Giám đốc của Interlogic Outsourcing - công ty chuyên về mảng xử lý tiền lương có trụ sở tại Elkhart (bang Indiana, Mỹ), đã bị cáo buộc vào năm ngoái về tội lừa đảo hơn 100 triệu USD.

Sự việc này khiến Khan phải từ chức và nộp đơn xin phá sản. Giờ đây, bộ sưu tập xe hơi đồ sộ của Khan chuẩn bị được bán đấu giá để giúp cựu CEO này trả số nợ khổng lồ.

Theo Business Insider, dàn xe của Khan có giá trị ước tính khoảng 31 triệu USD và sẽ san sẻ phần nào số tiền 126 triệu USD mà ông phải đền bù.

Bộ sưu tập xa xỉ của Khan đủ chủng loại từ những mẫu xế cổ cho tới những siêu xe đương đại. Ngoài ra, bộ sưu tập này còn có ôtô tải, xe đầu kéo, 30 chiếc mô-tô và một chiếc thuyền. Tất cả sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá do RM Sotheby’s tổ chức vào tháng 10 năm nay.

Cùng chiêm ngưỡng dàn xe đẳng cấp của Khan, thứ mà nhà thầu đặt tên là "Bộ sưu tập Elkhart".

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 – chiếc xe đắt giá nhất trong bộ sưu tập. Ảnh: Business Insider

Chiếc Ford GT Heritage 2006 hàng hiếm mới chỉ lăn bánh vỏn vẹn 1.400 km. Ảnh: Business Insider

McLaren 720S 2018 trang bị gói hiệu năng cao Performance. Ảnh: Business Insider

McLaren 650S Spider 2016 sơn đỏ Volcano. Ảnh: Business Insider

Tesla Roadster 2011 – mẫu xe thương mại đầu tiên của Tesla. Ảnh: Business Insider

Mẫu xe quân sự Willys MB 1945. Ảnh: Business Insider

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/oto-xemay/ceo-bi-to-lua-dao-phai-rao-ban-bo-suu-tap-240-xe-sang-de-tra-no-a320842.html