CEO Group phát huy tinh thần tương thân, tương ái giữa mùa dịch Covid-19

Dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các mặt hàng tiêu thụ vào thị trường này khó thông quan bởi các giải pháp nhằm phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh có khả năng lây nhiễm tại các cửa khẩu. Điều này đã khiến không ít các doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa sang nước bạn.

Tập đoàn CEO thu mua 2 tấn thanh long ủng hộ bà con nông dân Bình Thuận

Tập đoàn CEO thu mua 2 tấn thanh long ủng hộ bà con nông dân Bình Thuận

Thực trạng tăng cường kiểm soát chặt quy trình nhập khẩu hàng hóa vào Trung Quốc đã làm cho việc tiêu thụ nông sản của doanh nghiệp và người dân vô cùng khó khăn, thậm chí nông dân phải bán giá sản phẩm thấp rất nhiều lần so với trước đây để thu về một phần chi phí bù lỗ sản xuất.

Nhằm chia sẻ những khó khăn trên, các doanh nghiệp và người dân đã tích cực giải cứu nông sản bằng những hoạt động như thu mua số lượng lớn nhằm góp phần hỗ trợ, tiêu thụ hàng tồn đọng cũng như giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người dân.

Ngày 8/2/2020, 2 tấn thanh long sạch đã được Tập đoàn CEO đặt mua nhằm ủng hộ bà con nông dân tỉnh Bình Thuận đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Số nông sản này được tặng lại cho người lao động của tập đoàn, nhằm động viên cũng như truyền tải thông điệp nên chú trọng, chăm sóc sức khỏe, tăng sức đề kháng trong những ngày dịch bệnh, bên cạnh việc đồng hành ủng hộ bà con nông dân.

Đại diện Tập đoàn CEO cho biết, mặc dù đây là con số không lớn tại thời điểm thu hoạch cao điểm hiện nay, tuy nhiên, thông qua hoạt động này, Tập đoàn muốn giới thiệu những sản phẩm xuất khẩu chất lượng cũng như khuyến khích cán bộ, nhân viên (CBNV) tiếp tục tham gia tiêu thụ nông sản ủng hộ nông dân mùa dịch bệnh.

Hơn 2.000 CBNV Tập đoàn CEO tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo tại 3 địa điểm: Bắc Ninh, Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: CEO Group

Bên cạnh hoạt động thu mua nông sản giúp đỡ nông dân trong giai đoạn khó khăn, đơn vị cũng phát động Chương trình Chung tay vì cộng đồng - hiến máu nhân đạo với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại 3 điểm cầu là Bắc Ninh, Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang) với sự tham gia hưởng ứng của hơn 2.000 CBNV của Tập đoàn. Đây cũng là chương trình góp phần bổ sung thêm lượng máu dự trữ đang thiếu hụt trong mùa dịch bệnh cho ngân hàng máu nhằm phục vụ cộng đồng.

Kết thúc chương trình, hàng nghìn đơn vị máu đã được bổ sung kịp thời cho các bệnh viện. “Sự chủ động và tinh thần thiện nguyện của các CBNV, người lao động thuộc Tập đoàn CEO nói chung đã kịp thời mang đến cho người bệnh nguồn máu quý giá cũng như các y, bác sĩ sự cổ vũ lớn lao về tinh thần. Tôi đánh giá, đây là hoạt động rất ý nghĩa và cần được nhân rộng ra nhiều đơn vị, tổ chức khác” - ông Nguyễn Quốc Huy, Khoa Tổ chức vận động hiến máu, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết.

Hàng nghìn đơn vị máu thu được từ chương trình “Chung tay vì cộng đồng” do Tập đoàn CEO phát động đã được bổ sung kịp thời cho các bệnh nhân. Ảnh: CEO Group

Chia sẻ về chương trình, Ông Tạ Văn Tố - Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO cho biết: “Covid – 19 ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp Việt cũng không nằm ngoài vùng tác động đó. Tuy nhiên, việc cần làm lúc này đó là tinh thần tương ái của cả dân tộc. Chúng tôi tin rằng, những hành động thiết thực của CBVN cũng như Tập đoàn CEO sẽ góp phần giảm thiểu những thiệt hại cũng như củng cố sức mạnh đoàn kết của người dân Việt Nam, lan tỏa tinh nhần nhân văn và thông điệp yêu thương, sẻ chia tới cộng đồng”.

Với hơn 18 năm phát triển bền vững, Tập đoàn CEO luôn dành một phần lợi nhuận cho các hoạt động xã hội, khẳng định vai trò cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng; cam kết đồng hành cùng sự phát triển lâu dài và bền vững quốc gia trên suốt hành trình kiến tạo các giá trị tốt đẹp.

Năm 2019, đơn vị này đã dành hàng tỷ đồng cho các chương trình an sinh, lan tỏa những giá trị tích cực đến toàn xã hội như: Tham gia chương trình ủng hộ máy lọc nước sạch cho các điểm trường tại Yên Bái, tổ chức hiến máu nhân đạo, tặng quà cho các hộ nghèo ở nhiều địa phương trong dịp Tết Nguyên đán 2019, ủng hộ Trường Mầm non Hải Yến ở xã đảo Quan Lạn, Quảng Ninh; tặng hàng trăm suất suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ 27/07/2019; ủng hộ Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam; nhiều năm liên tiếp tham gia tài trợ cho chương trình “Mùa xuân của em” nhằm tiếp bước cho nhiều trẻ em vùng cao có cái Tết ấm và được đến trường.

Đinh Mười

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/ceo-group-phat-huy-tinh-than-tuong-than-tuong-ai-giua-mua-dich-covid-19_t114c1159n160528