CEO hãng xe hơi nào hưởng lương cao nhất thế giới?

Đó là Mary Barra, CEO của hãng xe General Motors (GM), hưởng lương và các khoản hỗ trợ gần 22 triệu USD/năm.

Ở vai trò chủ tịch kiêm giám đốc điều hành General Motors (GM), Mary Barra là người đứng đầu hãng sản xuất xe lớn nhất nước Mỹ.

Theo số liệu tài chính Reuters có được, GM đã trả cho CEO Mary Barra 21,87 triệu USD trong năm 2018. Thu nhập này ngay lập tức đưa bà lên top đầu nữ lãnh đạo doanh nghiệp được trả lương cao nhất thế giới.

Lương và các khoản thưởng của Mary Barra trong năm 2018 cao gấp 281 lần thu nhập trung bình của nhân viên GM.

Lương cơ bản của Mary Barra khoảng 2,1 triệu USD, thưởng cổ phiếu hơn 11 triệu USD, thưởng các khoản khác 3,4 triệu USD, thưởng doanh thu 4,5 triệu USD.

Tổng cộng thu nhập của CEO Mary Barra năm 2018 vẫn thấp hơn những năm trước đó, lần lượt ở mức 21,96 triệu USD (2017) và 22,58 triệu USD (2016).

Mary Barra được cất nhắc lên vị trí CEO GM năm 2014 và chủ tịch năm 2016 sau nhiều năm giữ vị trí phó chủ tịch.

Thu nhập của Mary Barra ở vị trí chủ tịch GM cao hơn bất cứ người tiền nhiệm nào. Thu nhập của cựu chủ tịch Dan Ammann, người trước đó chuyến sang phụ trách bộ phận tự động hóa Cruise, chỉ ở mức 9 triệu USD (2018).

Trong khi đó, thu nhập của Mark Reuss (phải), chủ tịch GM trước thời Dan Ammann, chỉ khoảng 7,4 triệu USD. Giám đốc tài chính Dhivya Suryadevara kiếm được 5,5 triệu USD/năm.

Tổng thu nhập của James Hackett, CEO Ford, năm 2017 chỉ khoảng 7,2 triệu USD. Ảnh: ET Auto.

Trong khi Elon Musk, CEO của hãng xe Tesla có lương và phụ cấp khoảng 50.000 USD năm 2017, thấp hơn Mary Barra tới 440 lần. Ảnh: Daze.

GM sẽ tổ chức hội nghị nhà đầu tư tiếp theo vào ngày 4/6 tới đây. Ban lãnh đạo công ty sẽ rút gọn từ 13 thành viên xuống còn 11 sau khi đô đốc Michael Mullen và cựu CEO của ConocoPhillips, James Mulva, rút chân khỏi ban giám đốc và chưa có người thay thế.

Gia Nguyễn
Ảnh: CarBuzz

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ceo-hang-xe-hoi-nao-huong-luong-cao-nhat-the-gioi-post938845.html