CEO Microsoft nói gì về 'quan hệ công sở' của Bill Gates?

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella hôm 21/5 lần đầu tiên đã công khai lên tiếng xung quanh việc Microsoft điều tra các thông tin về quan hệ công sở ngoài luồng của Bill Gates.

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella.

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella.

Sau khi có những thông tin trên các phương tiện truyền thông về việc Microsoft đã điều tra thông tin về quan hệ của Bill Gates với một nữ nhân viên của công ty này vào những năm 2000 trước khi Bill Gates rời Hội đồng quản trị Microsoft, đây là những bình luận đầu tiên của lãnh đạo công ty. Thời điểm đó, Nadella là một trong các phó chủ tịch công ty.

“Nhìn chung, quyền lực ở nơi làm việc không phải là thứ có thể bị lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Quan trọng là chúng tôi đảm bảo mọi người đều cảm thấy thoải mái khi có thể nêu ra bất kỳ vấn đề nào mà họ thấy, và chúng tôi có thể điều tra đầy đủ về các vấn đề được nêu ra đó", Nadella nói với CNBC.

Vào nửa cuối năm 2019, Microsoft nhận được báo cáo rằng Bill Gates đã cố gắng bắt đầu mối quan hệ thân mật với một nhân viên vào năm 2000 và một ủy ban của Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc điều tra với sự trợ giúp từ một công ty luật, người phát ngôn của Microsoft nói với CNBC trong một email.

Cuối tuần trước tờ New York TimesThe Wall Street Journal đã đưa tin về cuộc điều tra này, vài ngày sau khi Bill và Melinda Gates cho biết họ sẽ kết thúc cuộc hôn nhân sau 27 năm. Trong quá trình điều tra, một số thành viên Hội đồng quản trị quyết định ông Gates không còn phù hợp ngồi vào vị trí giám đốc Microsoft. Năm 2020, ông Gates đã từ chức trước khi cuộc điều tra hoàn tất và trước khi Hội đồng quản trị có thể đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này.

Nadella cho biết, công ty đã có chính sách cấm các hành vi không đúng đắn của các giám đốc điều hành. Kể từ năm 2006, Microsoft đã đưa ra chính sách bắt buộc nhân viên phải công khai mối quan hệ trong công sở.

Ông nói: “Microsoft của năm 2021 rất khác so với Microsoft của năm 2000. Đối với tôi và tất cả mọi người tại Microsoft, sự tập trung của chúng tôi vào văn hóa, sự đa dạng, sự hòa nhập của chúng tôi và đặc biệt là trải nghiệm hàng ngày của con người là điều cực kỳ quan trọng. Đó là một ưu tiên lớn. Và không chỉ theo nghĩa trừu tượng. Đó là về trải nghiệm sống. Đây là việc bạn có thể đối mặt với suy nghĩ cố định của mình mỗi ngày để chúng ta có thể cải thiện. Và trong bối cảnh đó, ai cũng có thể nêu ra bất cứ vấn đề gì, kể cả vấn đề từ 20 năm trước, chúng tôi sẽ điều tra, xử lý để người nêu ra hài lòng", ông nói.

Tỷ phú Bill Gates và vợ là Melinda Gates đã thông báo ly hôn hôm 3/5, sau 27 năm chung sống.

Vào năm 2000, Gates và Microsoft đã đối mặt với một vụ kiện chống độc quyền ở Mỹ. Hiện giờ, Microsoft vẫn chiếm ưu thế trong các thị trường như hệ điều hành PC và phần mềm, nhưng công ty có đối thủ cạnh tranh lớn là Amazon trong thị trường đám mây đang phát triển.

Trên thực tế, Microsoft đã không gặp phải thị phi gì nhiều kể từ khi ông Satya Nadella nhậm chức Giám đốc điều hành vào năm 2014. Ông thường được coi là một nhà lãnh đạo chu đáo, người đã giúp phục hồi công ty trong ngành công nghệ cạnh tranh cao. Rất hiếm khi ông phải đối phó với sự phức tạp.

Vào năm 2014, ông phải đối mặt với những lời chỉ trích sau khi nói rằng những phụ nữ không cảm thấy thoải mái khi yêu cầu tăng lương nên tin tưởng rằng hệ thống sẽ tăng lương cho họ theo thời gian - sau đó ông đã phải xin lỗi vì những nhận xét này. Vào năm 2019, ông cũng đã phải ra mặt xử lý sau khi một số nhân viên phản đối hợp đồng cung cấp tai nghe thực tế tăng cường của Microsoft cho Quân đội Mỹ.

Trước đó, đại diện truyền thông của tỷ phú Bill Gates cho biết quyết định rời khỏi hội đồng quản trị Microsoft của ông không liên quan gì đến việc ông có mối quan hệ với nhân viên.

"Đúng là đã có một mối quan hệ cách đây gần 20 năm và mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp. Quyết định rời khỏi hội đồng quản trị của ông Bill Gates hoàn toàn không liên quan", đại diện truyền thông của ông Gates cho biết, và rằng tỷ phú này muốn dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện.

Tỷ phú Bill Gates và vợ là Melinda Gates đã thông báo ly hôn hôm 3/5. Bà Melinda cho biết, cuộc hôn nhân của họ "không thể cứu vãn được nữa". Cặp vợ chồng tỷ phú được cho là đã lục đục từ năm 2019 và trao đổi với luật sư về việc ly hôn.

Hiện chưa rõ lý do khiến vợ chồng họ ly hôn, song một số nguồn tin cho biết, Bill Gates từng tâm sự với bạn chơi golf từ lâu rằng cuộc hôn nhân với Melinda là cuộc hôn nhân "không có tình yêu". Trong khi đó, bà Melinda được cho là không đồng tình về các cuộc gặp gỡ của Bill Gates với tỷ phú ấu dâm Jeffery Epstein.

Huyền Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/ceo-microsoft-noi-gi-ve-quan-he-cong-so-cua-bill-gates-593048.html