CEO Starbucks từ chối điều trần trước Thượng viện Mỹ

CEO tạm quyền của Starbucks Howard Schultz đã từ chối thư mời điều trần từ 11 thượng nghị sĩ Mỹ về vấn đề chấp hành luật lao động liên bang của công ty.

CEO tạm quyền của Starbuck Howard Schultz. Ảnh: Forbes.

Tuần trước, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Chủ tịch Ủy ban Y tế, Giáo dục Lao động và Hưu trí (HELP), cùng 10 thành viên khác của ủy ban đã gửi thư mời ông Schultz dự phiên điều trần vào ngày 9/3, và yêu cầu phản hồi trước ngày 14/2.

Ông Bernie Sanders nói Starbucks đã "đối đầu với nhân viên bằng mọi cách, bao gồm từ chối thương lượng hợp đồng một cách thiện chí, dùng chiến thuật trì hoãn, và muốn giải tán công đoàn".

Ông Howard Schultz hiện giữ chức CEO tạm quyền của Starbuck. Bà Zabrina Jenkins, Quyền phó giám đốc điều hành, kiêm cố vấn của Starbucks, nói rằng ông Schultz sẽ hoàn toàn rời khỏi vai trò lãnh đạo vào tháng 3, Reuters đưa tin ngày 15/2.

"Dựa trên thời điểm chuyển giao, việc ông ấy sẽ từ bỏ các vai trò điều hành công ty trong tương lai, và dựa trên những gì chúng tôi biết về chủ đề của phiên điều trần, chúng tôi tin rằng một lãnh đạo cấp cao khác sẽ phù hợp", bà Jenkins viết.

Starbucks cho biết Phó giám đốc điều hành kiêm giám đốc công vụ AJ Jones II sẽ là người tốt nhất để giải quyết những vấn đề về chính sách lao động.

Ông Schultz đã có 2 nhiệm kỳ làm CEO của Starbucks (năm 1986-2000 và năm 2008-2017), trước khi trở lại giữ chức CEO tạm quyền vào tháng 4/2022.

Thời gian qua, tổ chức công đoàn của Starbuck đã tìm cách để tăng lương và phúc lợi, cải thiện điều kiện y tế và an toàn, cùng với tìm các giải pháp chống sa thải và kỷ luật không công bằng.

Starbucks cho biết họ tôn trọng quyền của nhân viên trong việc tổ chức và tham gia vào các hoạt động công đoàn hợp pháp. Công ty này cho biết đã tổ chức hơn 80 phiên thương thảo hợp đồng tại một cửa hàng từ tháng 10/2022.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ceo-starbucks-tu-choi-dieu-tran-truoc-thuong-vien-my-post1402122.html