CEO VNPT: 'Đoàn Thanh niên sẽ tiên phong trong chuyển đổi số, VNPT sẽ cử chuyên gia giỏi nhất hỗ trợ'

Ông Phạm Đức Long, CEO VNPT cho biết, Đoàn Thanh niên sẽ là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia. VNPT cam kết cử đội ngũ chuyên gia giỏi nhất của mình để cùng xây dựng, cùng vận hành hệ thống CNTT trong các hoạt động của Trung ương Đoàn.

Tập đoàn VNPT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục tiến thêm một bước nữa trong quan hệ hợp tác giữa hai bên bằng việc chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ICT.

Sau thời gian phối hợp triển khai thành công Cổng Ý tưởng sáng tạo (ytuongsangtao.net) và Hệ thống quản lý văn bản điều hành công việc (VNPT-eOffice), hôm nay, ngày 23/8/2019, Tập đoàn VNPT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục tiến thêm một bước nữa trong quan hệ hợp tác giữa hai bên bằng việc chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ICT.

Với thỏa thuận hợp tác này, Tập đoàn VNPT sẽ ưu tiên triển khai, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao ứng dụng CNTT, truyền thông trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần vào sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ; khích lệ tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo; nâng cao năng lực nắm bắt và thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0.

VNPT cũng triển khai các dự án CNTT khác phù hợp với nhu cầu của Trung ương Đoàn trong từng giai đoạn cụ thể. Phối hợp tổ chức, tài trợ các hoạt động phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của Tập đoàn VNPT, trong đó ưu tiên các hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên, các sân chơi trực tuyến ứng dụng CNTT và các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

Tập đoàn VNPT cam kết ưu tiên cung cấp cho Trung ương Đoàn các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất phù hợp với cơ sở hạ tầng, nhu cầu CNTT, truyền thông của Trung ương Đoàn và toàn hệ thống tổ chức Đoàn; xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động theo từng nội dung; hỗ trợ triển khai cụ thể cho từng hoạt động theo Thỏa thuận hợp tác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoạt động tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: “VNPT đang chuyển hướng mạnh mẽ bằng một chiến lược VNPT 4.0 để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ số phù hợp với xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quyết tâm trở thành trụ cột của Chuyển đổi số quốc gia, đúng như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khi xuống thăm và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn VNPT cách đây chưa lâu. Sau lễ ký kết hôm nay, VNPT cam kết sẽ cử đội ngũ chuyên gia giỏi nhất của mình để cùng xây dựng, cùng vận hành hệ thống CNTT trong các hoạt động của Trung ương Đoàn. Với sự quyết tâm của Lãnh đạo Trung ương Đoàn, cùng với năng lực và kinh nghiệm của Tập đoàn VNPT, hai bên chắc chắn cùng nhau hiện thực hóa sứ mệnh, tầm nhìn chủ trương của Trung ương Đoàn, mang lại những giá trị cao nhất và góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng, VNPT và Trung ương Đoàn có một điểm chung, đó là tính hệ thống, độ bao phủ rộng khắp 63 tỉnh/TP. Việc Trung ương Đoàn ứng dụng CNTT trong hoạt động của mình là không nằm ngoài xu thế phát triển chung của đất nước và trên thế giới. Trung ương Đoàn tin tưởng VNPT sẽ giúp tổ chức có được công cụ hoạt động hiệu quả, lan tỏa tốt hơn. Kết quả hợp tác với VNPT trong thời gian vừa qua đã phần nào chứng minh được điều đó.

Cũng tại buổi lễ ký kết, đại diện Lãnh đạo VNPT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cùng nhau bấm nút chính thức khai trương cổng Hệ thống quản lý văn bản, điều hành công việc do VNPT triển khai cho Trung ương Đoàn.

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/cntt/nghi-quyet-36/ceo-vnpt-doan-thanh-nien-se-tien-phong-trong-chuyen-doi-so-vnpt-se-cu-chuyen-gia-gioi-nhat-ho-tro-188971.ict