CES 2023 trở lại sau đại dịch COVID-19

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2023, sự kiện công nghệ đình đám nhất thế giới, vừa được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ với sự tham dự của hơn 3.200 doanh nghiệp đến từ 173 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với nhiều sự đổi mới, sự kiện này là cơ hội để các công ty trong ngành công nghệ đón chào một năm mới hứng khởi hơn sau đợt suy thoái công nghệ trên diện rộng trong năm 2022 khiến nhiều công ty thua lỗ lớn.

Diện tích trưng bày của triển lãm năm nay rộng gấp rưỡi so với năm 2022. Điều này chứng tỏ sự bùng nổ của công nghệ và mức độ đầu tư của các tập đoàn sau 2 năm đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu trong 2 năm vừa qua cũng đã tác động nhất định tới diện mạo của triển lãm công nghệ đình đám này.

Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng Gary Shapiro cho biết: ''CES là World Cup của đổi mới. Đối với các công ty lớn, đây là cơ hội lớn để họ thể hiện hình ảnh của mình trên toàn cầu và giới thiệu những sản phẩm phát minh mới của họ tới người tiêu dùng. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng mở rộng cửa với các công ty khởi nghiệp, vì những ý tưởng hay có thể đến từ bất cứ đâu''.

Đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn mạnh vào CES, đặc biệt là vào năm 2021 khi sự kiện này cũng giống như nhiều sự kiện khác, buộc phải tổ chức trực tuyến. Tới năm 2022, CES được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa các sự kiện trực tuyến và trực tiếp, tuy nhiên lượng người tham dự vẫn thấp hơn đáng kể. Năm 2023 đánh dấu sự quay trở lại của triển lãm công nghệ lớn này khi được tổ chức trực tiếp hoàn toàn trong bối cảnh hầu hết các quốc gia đã nới lỏng hạn chế đi lại.

Triển lãm thu hút khoảng 100.000 người tham dự, cao hơn gấp đôi so với mức 45.000 người của năm 2022. Tại CES năm nay, sự đông đúc và các buổi gặp gỡ, ký kết hợp đồng đã trở lại, đúng theo tinh thần của một triển lãm thương mại.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ces-2023-tro-lai-sau-dai-dich-covid-19-150486.htm