CGST truy đuổi hơn 30km chặn dừng xe tải bị lấy trộm

Chiều 3.7, thượng tá Phan Trọng Lộc, Trưởng Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai), cho biết đã bàn giao xe tải BS 29C - 479.30 và tài xế cho Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra vụ xe tải bị lấy trộm.

Tài xế Hùng khai lấy xe tải BS 29C - 479.30 từ một kho bãi ở TP.HCM - Ảnh: Trung Nguyên

Lúc 10 giờ ngày 3.7, tổ tuần tra CSGT trạm Hàm Tân, thuộc phòng PC67, Công an tỉnh Bình Thuận, đang tuần tra trên QL55, thuộc địa bàn H.Hàm Tân thì phát hiện xe tải BS 29C - 479.30 do Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) điều khiển từ TX.Lagi (Bình Thuận) ra ngã ba 46, đoạn giáp QL1A.

Trong lúc tuần tra, tổ làm nhiệm vụ nhận được tin báo từ trạm CSGT Hàm Tân có 1 xe tải nhỏ biển số nêu trên bị mất trộm nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe bỏ chạy, buộc tổ CSGT huy động lực lượng truy đuổi hơn 30km.

Nhờ sự hỗ trợ của CSGT trạm Suối Tre Long Khánh (Đồng Nai) đang làm nhiệm vụ trên QL1, đoạn thuộc địa phận H.Xuân Lộc (Đồng Nai), lực lượng chức năng đã dừng được xe tải BS 29C - 479.30 và đưa về trụ sở UBND xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc.

Trao đổi với Thanh Niên vào trưa 3.7, thiếu tá Nguyễn Ngọc Khôi, phó trạm CSGT Hàm Tân, cho biết theo lời khai ban đầu, Hùng lấy xe này tại một kho bãi tại TP.HCM.

Chiều cùng ngày, thượng tá Phan Trọng Lộc, Trưởng Công an H.Xuân Lộc, cho biết đã bàn giao người và phương tiện cho Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Thuận, tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.

Trung Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cgst-truy-duoi-hon-30km-chan-dung-xe-tai-bi-lay-trom-979420.html