CH Ailen 1-5 Đan Mạch: Siêu nhân Eriksen

Ngôi sao của Tottenham, Eriksen đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp Đan Mạch ngược dòng thành công và thẳng tiến vào VCK World Cup 2018.

Trận đấu đã diễn ra theo kịch bản rất khó để tưởng tượng. CH Ailen có lợi thế từ rất sớm nhưng họ không giữ được cái đầu lạnh và trong một ngày Eriksen thi đấu thăng hoa, Đan Mạch có màn ngược dòng hủy diệt đối thủ với tỉ số đậm đà 5-1.

Do 2 đội đã hòa nhau với tỉ số 0-0 ở lượt đi nên giới mộ điệu nhận định trận lượt về đêm qua sẽ diễn ra theo thế trận chắc chắn và kịch tính. Nhưng không, dường như bàn thắng quá sớm của CH Ailen đã khiến Đan Mạch "tự ái" và họ thi đấu cực kỳ bùng nổ, khác hẳn với những gì mà họ đã thể hiện ở lượt đi.

Ngay ở phút thứ 6, từ một pha đá phạt ở giữa sân của CH Ailen, một cầu thủ của Đan Mạch phá bóng không dứt khoát và hậu vệ Shane Duffy trong một pha lên tham gia tấn công, đã đánh đầu tung lưới đội khách. Bàn thắng mở tỉ số đã khiến SVĐ Aviva Stadium gần như nổ tung vì niềm vui sướng của các CĐV nước chủ nhà.

Những tưởng Đan Mạch sẽ gặp muôn vàn khó khăn sau bàn thua thì đây lại là cơ hội để đội khách chứng tỏ năng lực và bản lĩnh của mình. Eriksen và đồng đội thi đấu quyết tâm hơn, tổ chức tấn công dồn ép đội chủ nhà về thế thủ.

Sau nhiều nỗ lực, Đan Mạch đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên người ghi bàn không phải cầu thủ của Đan Mạch mà là pha phản lưới nhà của hậu vệ Cyrus Christie. Xuất phát từ pha đá phạt góc ở phút 28, một cầu thủ đội khách đá bóng trúng cột dọc bật ra thì hậu vệ của đội nhà lại vụng về chạm bóng để bật ngược trở lại bay vào lưới.

Bàn thua oan nghiệt này đã khiến CH Ailen sụp đổ hoàn toàn sau đó. Họ không giữ được bình tĩnh mà trở lên "hăng máu" chơi đôi công với Đan Mạch và phải trả giá bằng liên tiếp những pha phản công sắc như dao cạo của đội khách. Chỉ 3 phút sau khi gỡ hòa, đội khách tiếp tục có cơ hội phản công và người kết thúc là Eriksen với một cú đá căng và đẹp mắt, khiến thủ thành Darren Randolph dù bay hết tầm cũng không thể cản phá. Tỉ số đã được nâng lên thành 2-1 cho thầy trò Hareide và đây cũng là tỉ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận đã hoàn toàn thuộc về Đan Mạch khi họ đã năm lợi thế. Đội khách lúc này đã áp dụng lối chơi phòng ngự phản công với sự cơ động của Eriksen, trong khi đó CH Ailen buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Áp lực buộc phải ghi tới 2 bàn nữa khiến đội chủ nhà thi đấu lúng túng và đương nhiên tấn công không phải sở trường của họ.

Tấn công nhiều mà không thể ghi được bàn, CH Ailen bị trả giá bằng một pha phản công ở phút 63. Người kết thúc lại là tiền vệ của Tottenham, Eriksen với một cú sút rất căng và hiểm từ ngoài vòng cấm. Tỉ số đã được nâng lên thành 3-1 cho Đan Mạch và khó khăn lại chồng chất khó khăn cho các cầu thủ chủ nhà.

Không còn cách nào khác, CH Ailen không giữ được bình tĩnh và lao lên tấn công "điên dại" nhưng hầu hết các đường lên bóng của họ đều rất đơn giản và dễ dàng bị hóa giải. Không những vậy, những phút còn lại, họ còn phải chịu thêm 2 bàn thua nữa do công của Eriksen và Bendtner ở các phút 73 và 90.

Chung cuộc Đan Mạch giành chiến thắng với tỉ số 5-1 sau 2 lượt trận và giành quyền vào chơi ở VCK World Cup 2018 tại Nga năm sau. Người hùng của Đan Mạch ở trận đấu này chính là ngôi sao của Tottenham, Eriksen đã hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng bằng một cú hat-trick đẹp mắt.

Như vậy, vòng loại play-off khu vực châu Âu cũng khép lại với 4 suất lọt vào VCK World Cup 2018 bao gồm: Đan Mạch, Croatia, Thụy Điển và Thụy Sỹ.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/ch-ailen-15-dan-mach-sieu-nhan-eriksen-171-257609.html