CH Chad chỉ định thành viên quốc hội chuyển tiếp

Ngày 24/9, người đứng đầu Chính quyền quân sự ở CH Chad, Tướng Mahamat Idriss Deby Itno, đã chỉ định 93 thành viên của quốc hội chuyển tiếp.

Ông Mahamat Idriss Deby, con trai cố Tổng thống Idriss Deby, người đứng đầu Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (CMT), phát biểu tại dinh Tổng thống ở N'Djamena, ngày 27/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Sắc lệnh do Tướng Deby Itno ký ban hành nêu rõ đây là những thành viên được chỉ định của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia.

Chính quyền quân sự ở CH Chad tiến hành bước đi trên sau gần 5 tháng chỉ định chính phủ chuyển tiếp gồm 40 bộ trưởng và thứ trưởng, đồng thời hình thành một bộ mới phụ trách vấn đề hòa giải đất nước do cựu thủ lĩnh phiến quân Acheick Ibn Oumar lãnh đạo.

CH Chad rơi vào khủng hoảng sau khi Tổng thống Idriss Dey Itno qua đời hôm 2/5 và con trai ông là Tướng Deby Itno tuyên bố lên cầm quyền. Ngay khi nắm quyền hành, Tướng Deby Itno đã giải tán Quốc hội, đồng thời cam kết sẽ tiến hành bầu cử trong vòng 18 tháng.

Trong thời gian qua, tại quốc gia thuộc khu vực Sahel này thường xảy ra các vụ đụng độ và biểu tỉnh, nhất là ở thủ đô N’Djamena và các địa phương ở phía Nam.

Lan Nhi (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ch-chad-chi-dinh-thanh-vien-quoc-hoi-chuyen-tiep-20210925065623967.htm