Cha bé Nhật Linh yêu cầu tử hình nghi phạm Yasumasa Shibuya

Trong phiên tòa hôm 15.6, cha của bé Lê Thị Nhật Linh đã yêu cầu án tử hình với nghi phạm sát hại con gái năm 2017.

Theo Kyodo, anh Lê Anh Hào, 35 tuổi, cha bé Lê Thị Nhật Linh, cho biết trong phiên tòa tại tòa án tỉnh Chiba: "Linh nói rằng con muốn trở thành một cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi không thể tha thứ cho kẻ sát nhân".

Anh Lê Anh Hào, cha bé Lê Thị Nhật Linh. Ảnh: Kyodo.

Cha bé Lê Thị Nhật Linh cho biết, anh hi vọng con gái sẽ góp phần kết nối giữa hai quốc gia, do đó đã đặt tên bé là sự kết hợp giữa từ Nhật và Linh, có nghĩa là Nhật Bản và tỏa sáng.

"Tôi rất đau đớn khi biết con gái mình bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi yêu cầu án tử hình", anh Hào nói.

"Thật quá đau đớn. Vợ tôi thậm chí kiệt sức tới không thể rơi nước mắt", cha bé Nhật Linh nói thêm.

Gia đình bé Nhật Linh đã gửi khoảng 1,16 triệu chữ ký thu thập được qua mạng xã hội và trên đường phố kêu gọi kết án tử hình kẻ sát hại con gái và gửi đến Văn phòng Công tố tỉnh Chiba.

Theo bản cáo trạng, Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, cựu chủ tịch hội phụ huynh ở trường bé Nhật Linh theo học đưa bé vào xe sáng 24.3.2017, tấn công tình dục sau đó bóp cổ và bỏ thi thể cô bé gần một mương thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba.

Nghi phạm Shibuya không nhận tội, cho rằng các cáo buộc của các công tố viên là bịa đặt, hư cấu. Nghi phạm cũng phủ nhận mọi sự liên quan trong vụ án.

Mẫu máu và nước bọt của bé Nhật Linh được tìm thấy trong xe của Shibuya. Thêm vào đó, ADN của Shibuya cũng được tìm thấy trên thi thể bé Nhật Linh.

Trong phiên điều trần tại tòa án hôm 14.6, nghi phạm cho biết đang chuẩn bị đi câu cá vào ngày bé Nhật Linh mất tích.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/cha-be-nhat-linh-yeu-cau-tu-hinh-nghi-pham-yasumasa-shibuya-885572.html