Cha con Huy Khánh 'vạch tội' nhau trong gameshow Bố là số 1Cha con Huy Khánh 'vạch tội' nhau trong gameshow Bố là số 1

- Nam diễn viên Huy Khánh và cô con gái Cát Cát bất ngờ có màn đấu khẩu kịch liệt trong gameshow Bố là số 1. Trịnh Thăng Bình bị cha con MC Hồng Phúc “dìm hàng” không thương tiếc.

Góp mặt trong tập đầu tiên của Bố là số 1 là các cặp bố con diễn viên Huy Khánh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và MC Hồng Phúc. Ba gia đình lần lượt xuất hiện trên sân khấu với các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bố con nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mang đến chương trình ca khúc “Gia đình nhỏ hạnh phúc to”. Bố con MC Hồng Phúc trình bày ca khúc của nhạc sĩ Yên Lam mang tên “Đi cùng bố nào”. Tiếp tục chương trình, Huy Khánh và bé Cát thể hiện ca khúc Hàn Quốc “Ba con gấu” với phần múa minh họa dễ thương của nam diễn viên.

Ở vòng đầu tiên, Huy Khánh bất ngờ buộc tội chính Hari Won là nguyên nhân khiến anh không được hát trong màn trình diễn với con gái thay vì được hát chính như đã tập trước. Vì bé Cát quá thích ca khúc “Ba con gấu” do Hari Won hát nên đã đổi phần thi vào phút chót. Đến đây, bé Cát lập tức “vạch mặt” bố: “Ba nói xạo, ở nhà mình chỉ tập có bài này chứ đâu có bài nào khác. Ai mà nghe ba con hát là xỉu đó. Ba làm ơn đừng hát”.

Đến vòng thi thứ 2, các đội tham gia trò chơi đố vui. Các ông bố phải liệt kê thật nhiều đáp án liên quan đến chủ đề MC đưa ra trong thời gian 30 giây. Ở vòng này, Huy Khánh được yêu cầu liệt kê ít nhất 17 đồ vật trong phòng khách. Sau khi kể tên hàng loạt đồ vật như kệ sách, TV, tranh, đồng hồ treo tường, máy phát nhạc… Huy Khánh bị bí từ và nêu luôn: “Cái cặp của Cát để quên trong phòng khách, đôi vớ, giày nữa. Đi học về quăng tùm lum trong phòng khách nghen con”. Bé Cát liền cười ngặt nghẽo sau khi bị ba mình “nhắc khéo”.

Trịnh Thăng Bình - Hari Won

Bé Cát - Con gái Huy Khánh

Bé Hồng Long - Con trai MC Hồng Phúc

Bé Kim Anh - Con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Tuy nhiên bé Cát không dễ dàng bỏ qua “mối thù” này, cô bé 7 tuổi biện minh: “Ba ơi, giày dép của con mẹ đã nhắc nên con đã để gọn gàng từ lâu rồi. Ba nhắc lại chuyện cũ làm chi nữa. Ở nhà ba mới là người để đồ từa lưa chứ ba nói ai. Ba về nhà nhìn lại nguyên cái phòng mình đi. Nó dơ hèm vì ba đó ba”. Bị con gái kể hết thói xấu, Huy Khánh phải chịu thua: “Thôi sau ngày hôm nay cha con mình phải về nhà dọn dẹp và sửa lại thói quen để đồ của mình nha”. Bé Cát còn thẳng thừng: “Ba tự dẹp đi, đồ của ba mà có phải của con đâu”.

Trước sự hờn dỗi đáng yêu của bé Cát, Hari Won ra mặt giảng hòa cho hai cha con: “Ba Huy Khánh sai rồi. Ba xin lỗi con gái đi”. Huy Khánh xuống nước: “Ba xin lỗi Cát. Nãy giờ con lật mặt ba 2 lần rồi nha”. Cảm nhận được sự “răng đe nhẹ” từ bố, bé Cát cầu cứu mẹ đang ngồi dưới hàng ghế khán giả: “Mẹ ơi lên đây làm chứng cho con với”. Đến nước này Hari Won chỉ biết cười nói: “Thương anh Huy Khánh quá. Em thật sự nể anh lắm luôn đó”.

Thú vị hơn khi trong chương trình, cậu con trai của MC Hồng Phúc bày tỏ sự hâm mộ Hari Won và “ông xã” của cô nhưng lại vô tình quên mất Trịnh Thăng Bình. “Đây là lần đầu tiên con được gặp cô Hari Won đó. Thật ra lúc trước con có chơi một gameshow với chú Trấn Thành. Con rất thích chú Trấn Thành nên con cũng thích cô Hari Won nữa”, bé Hồng Long cho biết. Nghe đến đây, Hari Won quay sang thấy Trịnh Thăng Bình đang im lặng và khó xử trước tình huống bị “ngó lơ”.

Không bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu em thân thiết, Hari Won hài hước: “Chứ bé không có thích chú Trịnh Thăng Bình nha”. Nam MC ngậm ngùi: “Thôi lỡ rồi con cứ nói tiếp đi”. Không hổ danh là con trai của MC nổi tiếng, Hồng Long tìm cách “chữa cháy” nhưng lại gặp sự cố buồn cười: “Con cũng xem nhiều chương trình do chú Bình dẫn lắm nên con cũng rất thích chú Trấn… Trấn… Trịnh Thăng Bình”. Màn đối thoại ngô nghê của cậu bé khiến cả khán phòng phì cười.

Trong trường hợp khác, khi Trịnh Thăng Bình quên kịch bản MC, nói lấn sang phần dẫn của Hari Won, MC Hồng Phúc nhắc khéo: “Anh cũng là MC nha Bình nha. Nãy giờ anh thấy nhiều lần rồi nha”. Lúc này, bé Hồng Long bất ngờ hỏi ngây ngô: “Chú là MC mà nói vấp nhiều quá. Hay chú đổi chỗ cho ba con nha”. MC Hồng Phúc bật cười: “Trời ơi nó gan quá”. Huy Khánh cũng cảm thán: “Nó móc nối show cho ba nó luôn”.

Sau cùng, 3 cặp bố con bước vào vòng 4. Cả ba đội đều chọn tham gia trò chơi gắp quà thay cho quy đổi thành tiền thưởng. Trong khi diễn viên Huy Khánh chỉ mang về được 3 món đồ chơi cho con gái Cát, thì với tổng thời gian tích lũy nhiều nhất, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gắp được 4 món đồ chơi và một cặp áo đôi của Bố là số 1. Tác giả ca khúc “Nhật ký của mẹ” cho biết: “Điều vui nhất khi tham gia chương trình là được mang thật nhiều món quà về cho các con”.

MC Hồng Phúc cũng mang về được 4 món đồ chơi và 500 ngàn đồng tiền mặt. Anh chia sẻ thêm: “Có lần Phúc gửi tiền cho vợ dẫn con đi mua thay nhưng bé vẫn giận vì bố không tự tay mua. Nhờ chương trình, Phúc có cơ hội đích thân chọn đồ chơi cho con”.

Đình Cường (Ảnh: BTC)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201905/cha-con-huy-khanh-vach-toi-nhau-trong-gameshow-bo-la-so-1-633132/