'Cha cõng con' và 'Đảo của dân ngụ cư' không tranh giải ở LHP Quốc tế HN

Xét theo tiêu chí của BTC Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm 2018, những bộ phim chưa từng dự thi tại các LHP Quốc tế trong khu vực châu Á thì sẽ được Hội đồng tuyển chọn tham gia tranh giải tại PHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 5, 2018.

Chiều ngày 23.8, Cục điện ảnh, Bộ VHTTDL tổ chức họp báo công bố Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5, 2018 sẽ được diễn ra từ ngày 27.10 đến ngày 31.10 tại Hà Nội.

Theo bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, LHP Quốc tế Hà Nội năm nay có một vài nét mới tạo sự mới mẻ, hấp dẫn với khán giả yêu điện ảnh. LHP sẽ tuyển chọn các bộ phim chưa từng tham dự tại các LHP quốc tế trong khu vực Châu Á.

Phim "Đảo của đân ngụ cư" của đạo diễn Hồng Ánh.

“Khi BTC quyết định đưa ra tiêu chí sẽ chọn những bộ phim mới chưa từng tham dự tại Liên hoan phim Quốc tế trong khu vực châu Á cũng biết rằng sẽ gặp ít nhiều khó khăn và thách thức, bởi sự lựa chọn phim sẽ bị ít đi khi mà rất nhiều phim hay họ đã mang đi tham gia tranh giải tại các LHP kia rồi. Tuy nhiên với những phim đã từng tranh giải và giành được giải thưởng ở LHP Quốc tế trong khu vực châu Á đã đăng ký với BTC và được BTC đặt ở những hạng mục khác như “Điện ảnh Việt Nam đương đại hay “Chương trình toàn cảnh thế giới” của LHP Hà Nội”.

Như vậy hai bộ phim được đánh giá là về chất lượng nghệ thuật và đã giành giải phim hay nhất châu Á tại LHP Quốc tế Iran của “Cha cõng con” và phim “Đảo của dân ngụ cư” đoạt giải Phim hay nhất tại LHP quốc tế Asean 2017 sẽ không thể góp mặt tranh giải trong LHP Hà Nội lần này.

Cũng theo bà Ngô Phương Lan, ngoài điểm mới là tiêu chí chọn phim mới thì năm nay BTC sẽ chọn nhiều hơn phim Việt Nam tham dự các chương trình, hạng mục tại LHP. Chương trình phim mới của điện ảnh Việt Nam giới thiệu những bộ phim truyện tiêu biểu, đa dạng về phong cách, đề tài từ sau LHPQTHN lần thứ 4.

Các bộ phim truyện tham dự Chương trình Phim truyện Việt Nam đương đại sẽ có cơ hội được khán giả bình chọn giải “Phim truyện được yêu thích nhất”. Bên cạnh đó còn có 2 chùm phim tài liệu, khoa học và chùm phim hoạt hình Việt Nam.

Phim "Cha cõng con" của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Nói về việc chưa thể thông báo danh sách phim tranh giải tại Liên hoan phim Hà Nội lần thứ 5, bà Ngô Phương Lan cho biết: “Bắt đầu từ tháng 3.2018, Hội đồng sơ tuyển của LHP đã tuyển chọn từ hơn 500 phim truyện, phim ngắn (tài liệu, khoa học, hoạt hình) của gần 50 quốc gia trên thế giới. Và đến thời điểm hiện tại Hội đồng tuyển chọn vẫn đang trong quá trình rốt ráo chọn lọc ra những bộ phim tham gia dự thi. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định Việt Nam sẽ có một phim truyện nhựa; 5 đến 7 phim ngắn, phim tài liệu, phim hoạt hình tham gia dự thi”.

LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 5, 2018 với chủ đề “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững” mục đích đề cao các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo, giàu giá trị nhân văn, phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh.

Trong khuôn khổ LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 5 được diễn ra trong 3 ngày với các hoạt động như: chương trình tiêu điểm điện ảnh với nhiều hoạt động như Tiêu điểm Điện ảnh Ba Lan; Chương trình tuyển chọn phim Iran… Chương trình phim Việt Nam với 3 chùm phim gồm chùm phim truyện Việt Nam đương đại; chùm phim hoạt hình Việt Nam; Chùm phim Tài liệu Việt Nam; Trại sáng tác tài năng trẻ HANIF 2018; Triển lãm “Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam” do Viện phim Việt Nam thực hiện; Hội thảo về chủ đề “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan”, “Kinh nghiệm thành công quốc tế của Điện ảnh Iran”…

Về cơ cấu giải thưởng LHPQTHN lần thứ 5 gồm các hạng mục Phim dài xuất sắc; Phim ngắn xuất sắc; Đạo diễn phim truyện xuất sắc; Diễn viên nam, nữ chính xuất sắc nhất; Đạo diễn phim trẻ của phim ngắn (dưới 30 tuổi); Giải thưởng BGK cho phim truyện; Giải thưởng BGK cho phim ngắn; Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC); Giải phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất trong chương trình phim mới của Việt Nam. Theo kế hoạch lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 20h ngày 27.10, lễ bế mạc diễn ra vào 20h ngày 31.10. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Thanh Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/cha-cong-con-va-dao-cua-dan-ngu-cu-khong-tranh-giai-o-lhp-quoc-te-hn-906723.html