Cha cùng con trai giết người tình của bác ruột

Chỉ vì không 'ưa' người đàn ông nhỏ hơn yêu chị gái mình, Thịnh cùng con trai và một đối tượng khác đánh nạn nhân đến chết.

Ngày 3/8, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với các bị cáo Nguyễn Tài Thịnh (SN 1970, quê Quảng Bình, thường trú ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Vương Nhất Quốc (SN 1993, con trai Thịnh) và Lê Trung Hiếu (SN 1986, ngụ xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh).

Các bị cáo Quốc, Thịnh và Hiếu (từ trái qua) đang nghe HĐXX tuyên án tại phiên tòa ngày 3/8.

Các bị cáo Quốc, Thịnh và Hiếu (từ trái qua) đang nghe HĐXX tuyên án tại phiên tòa ngày 3/8.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, do có quan hệ tình cảm nên khoảng 20h ngày 29/7/2017, ông Đào Văn Điệp (SN 1969, tạm trú ấp Bà Ven, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) chạy xe máy đến nhà bà Nguyễn Thị Thuận Liên (SN 1961, ngụ ấp Trà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, chị ruột của Thịnh) chơi.

Khoảng 30 phút sau, Thịnh chạy xe máy ngang qua nhìn thấy ông Điệp ngồi ở hiên nhà bà Liên nên dừng xe đứng ngoài nói vọng vào khó nghe nên ông Điệp đi ra đường nói lại. Sau đó cả hai cãi nhau, vật nhau. Sau đó, Thịnh lấy ĐTDĐ gọi cho con trai là Nguyễn Vương Nhất Quốc nói mình bị ông Điệp đánh ở nhà bà Liên.

Lúc này Quốc đang uống rượu cùng Lê Trung Hiếu, Hoàng Minh Phương…, nghe bố mình gọi điện nói bị đánh, Quốc rủ Hiếu cùng đến nhà bà Liên. Khi gần đến nơi, Quốc thấy ông Điệp đứng phía bên trái đường đất gần vũng sình. Khi còn cách ông Điệp khoảng 5 - 10m, Quốc nhảy xuống xe chạy đến đứng sau lưng ông Điệp, dùng cây dùi đánh trống đánh ông Điệp. Khi ông Điệp quay lại thì bị Quốc đánh nhiều cái vào người. Cùng lúc Hiếu, Thịnh chạy đến cùng đánh ông Điệp... Thấy ông Điệp ngã, Quốc không đánh nữa mà chờ ông Điệp bò về phía trước, lúc này Quốc mới dùng chân đạp và đá liên tục nhiều cái vào người ông Điệp. Còn Hiếu đứng bên phải cũng dùng chân đá vào người ông Điệp và lấy dùi Quốc đang cầm đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân.

Bà Liên ở trong nhà nghe tiếng ồn ào nên chạy ra gần chỗ ông Điệp đang nằm rên. Sau đó nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh, nhưng đã tử vong vì bị chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ.

Khi biết tin ông Điệp chết, Thịnh đến Công an xã Lộc Khánh đầu thú, còn Quốc và Hiếu bỏ trốn. Đến ngày 30/7/2017, biết không thể thoát nên Quốc đến Công an xã Lộc Khánh đầu thú. Riêng Hiếu thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ vào ngày 10/8/2017.

Tại tòa, HĐXX nhận định bị cáo Thịnh có vai trò là chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án, đồng thời Thịnh cũng là người tham gia vào việc đánh chết bị hại. Quốc và Hiếu là đồng phạm về tội “Giết người”. Hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, dã man. Tuy nhiên sau khi phạm tội đã đầu thú và có khắc phục được 30 triệu đồng/155 triệu đồng, do con trai nạn nhân yêu cầu bồi thường (tiền mai táng và tổn thất tinh thần). Vì vậy HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tài Thịnh 16 năm tù giam, Nguyễn Vương Nhất Quốc 14 năm tù giam và Lê Trung Hiếu 13 năm tù giam; đồng thời phải bồi thường số tiền 125 triệu đồng còn lại.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cha-cung-con-giet-nguoi-tinh-cua-bac-ruot-322362.html