Cha dạy con bơi rồi cả 2 chết đuối, nhà nghèo không đủ tiền mua quan tài

Khi đi chày cá, người cha gọi con trai 9 tuổi xuống sông sâu để dạy bơi, nhưng không may đứa con bị đuối nước, người cha lao đến cứu rồi cả 2 cùng tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 4.5, chính quyền địa phương cho biết, do gia đình nạn nhân nghèo khó không đủ tiền mua 2 quan tài, nên được bà con ủng hộ thêm, và xã hỗ trợ tiền và gạo… nên tạm đủ lo hậu sự.

Trước đó, chiều 3.5, ông Quách Hồng Quân (42 tuổi, ở H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cùng con trai 9 tuổi, đang học lớp 4, cùng đem chày ra kênh Trà Cuông ở ấp Đai Sô, xã Thạnh Quới, cách nhà vài trăm mét chày cá ăn.

Lúc sau, ông Quân gọi con xuống sông để dạy bơi, nhưng đứa con bị trượt chân té xuống sông, thấy vậy người cha lao đến cứu nhưng không may cả 2 cùng đuối nước, chìm mất.

Người dân địa phương phát hiện sự việc chạy đến ứng cứu, nhưng do sông sâu nên khi tìm thấy 2 cha con ông Quân thì cả 2 đã tử vong.

Thạch Mau

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/cha-day-con-boi-roi-ca-2-chet-duoi-nha-ngheo-khong-du-tien-mua-quan-tai-87402.html