Cha đẻ chương trình tên lửa, vũ khí hạt nhân Triều Tiên qua đời do bệnh về máu

Triều Tiên cho biết người đứng đầu chương trình vũ khí chiến lược của nước này đã qua đời do bệnh về máu.

Theo SCMP, quan chức Triều Tiên, người đã bị trừng phạt vì cáo buộc nắm giữ vai trò trong việc phát triển công nghệ tên lửa và hạt nhân đã qua đời, Triều Tiên thông báo hôm nay.

"Viện sĩ, Giáo sư Ju Kyu-chang đã qua đời hôm 3/9 ở tuổi 89 vì chứng giảm toàn thể huyết cầu. Ông là một nhà cách mạng, người có nhiều đóng góp nhằm củng cố tiềm lực quốc phòng của đất nước", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết.

Chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo là ưu tiên đầu tư của Bình Nhưỡng trong nhiều năm liền

Ông Ju Kyu-chang từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, cũng là người đứng đầu các dự án phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông cũng nằm trong danh sách những cá nhân bị bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh cấm vận hồi năm 2013 do liên quan tới chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Ông Ju từng giám sát vụ thử tên lửa tầm xa Unha-2 hồi năm 2009, bên cạnh cố lãnh đạo Kim Jong-il, hãng thông tấn Yonhap cho hay.

Ông cũng tham gia dự án phát triển tên lửa đẩy Unha-3 được phóng thử năm 2012, trước khi về hưu vào năm 2015.

Chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo là ưu tiên đầu tư của Bình Nhưỡng trong nhiều năm liền, giúp nước này đạt được nhiều thành công trong vài năm gần đây. Triều Tiên lần đầu kích nổ thiết bị hạt nhân vào năm 2006, tiếp đó là 5 lần thử thành công với quy mô ngày càng gia tăng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-sau-viec-cha-de-chuong-trinh-ten-lua-trieu-tien-qua-doi-a394990.html