Cha đẻ của Michael Jackson và Janet Jackson qua đời vì bệnh ung thư

Joe Jackson, vị 'quân vương' nghiêm khắc của đế chế Jackson nổi tiếng và quyền lực, vừa qua đời ở tuổi 89.

Joe Jackson và Michael Jackson - Ảnh: GettyImages

Ngày 27.6, Joe Jackson đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Los Angeles tuổi 89 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Kể từ khi nhập viện vào ngày 22.6, người thân đã không được phép vào thăm Joe Jackson. Quy định này của bác sĩ đã khiến cho con trai của ông là Jermaine Jackson cảm thấy bức xúc: “Chúng tôi đúng lý không cần phải cầu xin và tranh luận để được gặp mặt cha mình, đặc biệt là vào một thời điểm quan trọng như thế này”. Tuy nhiên, tất cả thành viên trong gia đình sau đó cũng đã ở bên cạnh Joe Jackson vào những giấy phút cuối cùng của ông.

Đại gia đình Jackson

Joe Jackson sinh ngày 26 tháng 7 năm 1928 tại thành phố Fountain Hill thuộc tiểu bang Arkansas. Sau khi cha mẹ ly dị vào năm 1940, ông chuyển đến sống cùng cha tại thành phố Oakland, tiểu bang California. Khi lên 18 tuổi, Joe Jackson tiếp tục chuyển đến thành phố Chicago để có thể ở gần mẹ. Tại đây, ông đã gặp Katherine Scruse, người mà ông kết hôn vào năm 1949 sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên và ngắn ngủi trước đó.

Joe Jackson từng là một võ sĩ quyền anh thành công nhưng đã từ bỏ để bắt đầu gầy dựng một gia đình. Sau đó, ông làm việc cho một công ty thép ở vị điều khiển cần cẩu. Joe có chơi nhạc và thành lập một ban nhạc với anh trai Falcon nhưng chưa bao giờ được bất kỳ hãng đĩa nào ký hợp đồng.

Hai vợ chồng Joe Jackson - Katherine Scruse và con trai út, Michael Jackson

Joe Jackson và Katherine Scruse có tổng cộng 10 người con: Maureen Reillette "Rebbie" Jackson (sinh năm 1950), Sigmund Esco "Jackie" Jackson (sinh năm 1951), Toriano Adaryll "Tito" Jackson (sinh năm 1953), Jermaine La Jaune Jackson (sinh năm 1954), La Toya Yvonne Jackson (sinh năm 1956), Marlon David Jackson (sinh năm 1957), Brandon Jackson (sinh năm 1957), Michael Joseph Jackson (sinh năm 1958), Steven Randall "Randy" Jackson (sinh năm 1961) và Janet Damita Jo Jackson (sinh năm 1966). Trong đó, Brandon Jackson, em trai sinh đôi của Marlon, đã chết khi sinh.

Ngoài ra, Joe Jackson còn có một người con riêng tên Joh’Vonnie Jackson từ mối quan hệ tình cảm với Cheryle Terrell.

8 người con của Joe Jackson

Năm 1964, Joe Jackson thành lập và quản lý ban nhạc The Jackson 5 với các thành viên đều là con trai của ông: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon và Michael. Đây là một trong những ban nhạc da đen đầu tiên đạt được nhiều thành công lớn tại thị trường Mỹ.

Năm 1970, The Jackson 5 trở thành ban nhạc đầu tiên sở hữu 4 ca khúc đầu tay chiếm được vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Xuyên suốt gần 3 thập kỷ, The Jackson 5 đã tẩu tán hơn 70 triệu bản thu âm trên toàn cầu cùng với 16 ca khúc lọt vào Top 40 của Billboard. Ban nhạc này chính thức tan rã vào năm 1989 sau khi vài thành viên quyết định theo đuổi sự nghiệp solo.

Mặc dù vậy, đế chế của gia đình Jackson chỉ vừa mới bắt đầu.

Ban nhạc The Jackson 5

Michael Jackson sau khi tung ra album Thriller (1982) đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc với tư cách là nghệ sĩ trình diễn thành công nhất mọi thời đại. Anh trở thành một biểu tượng của nền văn hóa đại chúng và sở hữu lượng fan khổng lồ với hàng loạt album thành. Kể cả khi đã qua đời, các bản thu âm của Michael Jackson vẫn bán chạy và hiện đã cán mốc hơn 350 triệu bản.

Cứ tưởng thành công của The Jackson 5 và Michael Jackson đã là quá đủ cho cái tên “Jackson” thế nhưng vinh quang của gia đình này lại tiếp tục với cô con gái út Janet Jackson.

Không hề bị cái bóng của anh trai che mất, Janet Jackson đã tự gầy dựng cho mình một thương hiệu riêng và trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trình diễn thành công nhất mọi thời đại. Trong thập niên 1990, cô chỉ chịu đứng thứ 2 sau Mariah Carey. Phong cách âm nhạc của Janet đã ảnh hưởng đến rất nhiều nghệ sĩ trẻ sau này như Britney Spears, Christina Aguilera, Toni Braxton, Beyonce, Kelly Rowland, Rihanna…

Mối quan hệ giữa Joe và Janet tốt hơn giữa ông và con trai Michael

Với tư cách là người quản lý của The Jackson 5 cùng Michael và Janet, Joe Jackson đã được ghi danh vào sảnh danh vọng Rock and Roll Hall of Fame với danh hiệu “Nhà quản lý xuất sắc nhất mọi thời đại của làng giải trí” vào tháng 10 năm 2002. Jane L. Campbell, thị trưởng thành phố Cleveland, là người đã trao giải cho ông.

Joe Jackson được miêu tả là một người đàn ông cứng rắn và nhiều tham vọng. Đây là kết quả từ những khó khăn mà ông đã trải qua trong suốt thời thơ ấu nghèo khổ. Chính vì thế, Joe Jackson luôn đặt kỳ vọng rất cao lên các con của mình. Thậm chí, ông không tiếc sử dụng bạo lực để bảo đảm rằng chúng sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp.

Trả lời phỏng vấn vào năm 2011, Janet Jackson tiết lộ lúc còn nhỏ cô chỉ được phép gọi cha mình bằng cái tên “Joseph” và hay bị ông đánh. “Tôi nghĩ cha có ý tốt… Ông chỉ muốn mang đến những điều tốt nhất cho con mình. Tất nhiên, tôi không nghĩ phương pháp của ông là tốt nhưng ít nhất là nó cực kỳ hiệu quả”, cô nói.

Năm 1993, Michael Jackson cũng đã chia sẻ với Oprah Winfrey rằng anh từng thường xuyên khóc vì cảm thấy cô độc khi còn nhỏ. Michael Jackson nhớ lại cảnh Joe ngồi trên ghế với một chiếc thắt lưng trong tay và quan sát các đứa con tập luyện. Ông sẵn sàng trừng phạt con mình nếu có điều gì làm sai hay không đúng với ý ông.

Xuất hiện trong buổi phỏng vấn của Piers Morgan vào năm 2013, Joe Jackson cho biết ông không hề hối hận về việc sử dụng hình phạt và kỷ luật nghiêm khắc đối với con cái. “Tôi rất vui vì mình đã khó khăn với chúng. Bởi vì nhìn kết quả mà tôi có đi”, ông nói.

Bất chấp việc bị đánh đập, Michael đã tôn vinh cha mình với "Ngày Joseph Jackson" diễn ra hàng năm tại Neverland Ranch và cuối cùng đã tha thứ cho ông. “Ông hoàng nhạc pop” cũng lưu ý rằng chính áp lực về mặt xã hội và kinh tế trong thời kỳ Đại suy thoái đã khiến cho Joe Jackson buộc phải trở nên cứng rắn và ép con mình phải thành công.

Mai Thảo (theo Variety)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/cha-de-cua-michael-jackson-va-janet-jackson-qua-doi-vi-benh-ung-thu-91174.html