'Cha đẻ' của 'Như lời đồn' lên tiếng phản bác dư luận

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Khắc Hưng được cho rằng ám chỉ những người lên tiếng chỉ trích ca khúc 'Như lời đồn' của anh.

Vừa qua, dư luận xôn xao khi nhạc sĩ Dương Khắc Linh công khai chỉ trích ca khúc 'Như lời đồn' của nữ ca sĩ Bảo Anh. Dương Khắc Linh cho biết ca khúc 'Như lời đồn' có nội dung phản cảm, tục tĩu và nếu anh có quyền, chắc chắn sẽ cấm ca khúc này, người có học sẽ không bao giờ thích những sản phẩm âm nhạc như vậy.

Sản phẩm mới của Bảo Anh dù có giai điệu bắt tai, đầu tư MV tốt nhưng lại trở thành chủ đề bàn tán vì tục tĩu.

Sản phẩm mới của Bảo Anh dù có giai điệu bắt tai, đầu tư MV tốt nhưng lại trở thành chủ đề bàn tán vì tục tĩu.

Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng chia sẻ một trạng thái khá dài trên mạng xã hội với ý kiến tương đồng Dương Khắc Linh. Anh cho biết anh đánh giá thấp những người sử dụng ngôn từ ngông để đặt tiêu đề hay đưa vào lời bài hát. Thậm chí Nguyễn Văn Chung còn 'chỉ mặt, đặt tên' những ca khúc của Khắc Hưng chứa đựng ngôn từ tục tĩu như 'Nắng cực', 'Như cái lò', 'Như lời đồn'. Nhiều khán giả và nhiều người trong giới âm nhạc cũng đồng tình với ý kiến của 2 nhạc sĩ. Âm nhạc là nghệ thuật, mà nghệ thuật phải đẹp, hoặc chí ít không tục tĩu, không hùa theo thị hiếu của khán giả trẻ.

Đứng trước bão dư luận, Bảo Anh và Khắc Hưng đều từ chối trả lời câu hỏi xoay quanh vấn đề này. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của Khắc Hưng bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý, xoáy thẳng vào những người lên tiếng chỉ trích anh và các ca khúc của anh.

Khắc Hưng viết: 'Hưng rất hạn chế phát biểu ý kiến cá nhân trên facebook (hay mạng xã hội nói chung), vì đó không phải là thước đo chuẩn xác cho mọi vấn đề. Hưng không nghĩ rằng việc được nhiều người bấm like cho một điều gì đó nghĩa là mình có quyền đúng, và mình sẽ tiếp tục luôn đúng, chừng nào lượt like vẫn nhiều như thế.

Hãy tránh khẳng định, và nên xây dựng thói quen nhìn vào nhiều mặt của một vấn đề hơn. Hưng nghĩ trên đời này, không có gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai'.

Trước đó, các ca khúc như 'Nắng cực' và 'Như cái lò' của Khắc Hưng cũng từng gây tranh cãi. Mặc dù được một bộ phận giới trẻ rất thích thú và tò mò nhưng lại khiến nhiều người 'nóng mắt' vì ngôn từ không phù hợp.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/cha-de-cua-nhu-loi-don-len-tieng-phan-bac-du-luan-129777.html