Cha dượng và con gái tử vong bất thường trong phòng trọ

Đến trưa ngày 11/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an quận 7 khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn phường Tân Thuận Đông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, người dân tại dãy phòng trọ tại hẻm 180, đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, quận 7) nghe tiếng động lớn kèm tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ nên chạy đến kiểm tra.

Khi đến nơi, người dân phát hiện phòng trọ khóa trái cửa, gọi cửa không được nên đã gọi điện cho công an để trình báo.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: HT

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận Đông nhanh chóng có mặt, phá cửa xông vào kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông cùng 1 cô gái đã tử vong, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, trên cơ thể cả 2 đều có vết thương, nhiều vết máu dính trên tường và nền nhà, trong phòng còn có hai cây kéo dính máu.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là N.V.M. (46 tuổi) và cô gái tên L. (17 tuổi, quê An Giang).

Theo người dân sống tại đây cho hay; cô L. và mẹ ruột đến thuê trọ tại đây khoảng 5 – 6 năm. Người đàn ông được cho là cha dượng cô L. mới dọn đến ở chung tại phòng trọ khoảng 1 năm nay. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cô gái về quê ở An Giang được khoảng 1 tuần.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Việt Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cha-duong-va-con-gai-tu-vong-bat-thuong-trong-phong-tro.html