Cha Greta Thunberg không muốn con gái đi đầu trong cuộc chiến về môi trường

Năm nay là một năm hiệu quả nhưng cũng đầy xáo trộn đối với Greta Thunberg – nhà hoạt động môi trường tác động tới hàng ngàn người trẻ tuổi trên khắp thế giới, có một bài phát biểu gây tranh cãi trước một thượng đỉnh ở Liên hợp quốc và nhận được một số giải thưởng cá nhân.

Chiến binh chống biến đổi khí hậu Greta Thunberg.

Cha của Greta Thunberg, là một diễn viên và ông tiết lộ việc con gái trở thành chiến binh về khí hậu như bây giờ.

Nói trên chương trình BBC Radio 4 Today, ông Svante Thunberg nói rằng Greta đã bị trầm cảm trong “3-4 năm” trước khi cô bé bắt đầu nghỉ học vào các thứ 6 để phản đối biến đổi khí hậu năm 2018.

Ông Svante Thunberg nói rằng do trầm cảm, Greta đã dừng nói và từ chối ăn. Ông bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Greta và em gái Beata tại nhà họ ở Thụy Điển.

Beata, 14 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, hội chứng Asperger và rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Cô bé đã là một chiến binh cho nữ quyền và là ca sĩ truyền cảm hứng. Greta cũng bị Asperger và OCD nhưng cô gọi chứng tự kỷ của mình là một “siêu năng lực” hơn là một gánh nặng.

Svante Thunberg cho biết vợ ông – ca sĩ opera nổi tiếng Malena Ernman – cũng phải hủy hợp đồng để dành thời gian cho gia đình.

Khi họ bắt đầu xem xét vấn đề biến đổi khí hậu, Greta đã quan tâm tới việc giải quyết vấn đề này. Cha cô nhớ lại rằng cô bé đã gọi cha mẹ là “những kẻ đạo đức giả” vì không coi trọng vấn đề khí hậu.

Dù được truyền thông nói đến nhiều và được các chính trị gia, người nổi tiếng khen ngợi, Greta không nhận được sự hoan nghênh rộng rãi vì nhiều người gọi cô là nạn nhân của lạm dụng trẻ em hoặc cho rằng cô bé bị thao túng.

Ông Svante cho rằng việc để Greta đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu “là ý kiến tồi” nhưng ông cho rằng con gái ông xử lý những lời chỉ trích “cực kỳ tốt”.

Sau 4 tháng đầy sự kiện, trong đó có chuyến đi từ châu Âu tới Mỹ rồi quay lại, cũng như việc xuất hiện tại thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc ở New York và một hội nghị ở Madrid, Greta đã quay về Thụy Điển và tiếp tục các cuộc biểu tình vào thứ 6.

Cha cô cho biết ông hy vọng mọi thứ sẽ trở nên “ít căng thẳng” hơn cho gia đình và tin rằng Greta “thực sự muốn” quay lại trường học.

Svante đã theo Greta trong chuyến đi xuyên Đại Tây Dương của con gái, nhưng ông cho biết sẽ không cần phải làm điều này khi cô bé bước sang tuổi 17 vào ngày 3/1. “Nếu con bé muốn tôi đi cùng, tôi sẽ cố gắng. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ ngày càng muốn tự làm việc đó và điều này thật tuyệt” – cha Greta nói.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/cha-greta-thunberg-khong-muon-con-gai-di-dau-trong-cuoc-chien-ve-moi-truong-4056000-d.html